- Bộ Công an cho rằng, một trong những nguyên nhân chính, dẫn tới phát sinh các băng nhóm tội phạm chính là kinh tế - xã hội khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản…

Tội phạm có tổ chức “núp bóng” doanh nghiệp   

Ngày 6/12 tại TP.HCM, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị “tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức”.

{keywords}

Đại tướng Trần Đại quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Trần Trọng Lượng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đánh giá, tại một số địa phương đã hình thành các băng nhóm hoạt động tội phạm có tổ chức, chuyên thực hiện việc đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, tổ chức các hoạt động cờ bạc, bảo kê.

Cầm đầu các băng nhóm tội phạm này là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự; chủ yếu hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa các công ty, tổ chức…

Điển hình như băng nhóm Mai Đức Vượn (tức Tộ “tích”) ở Hải Phòng; băng Vi “ngộ” ở Thanh Hóa, băng Tú “khỉ” ở Hưng Yên; băng Dũng “mặt sắt” ở Quảng Ninh; băng Tý “điên” ở TP.HCM; băng Mười Thu ở Bình Dương…

Các băng nhóm tội phạm có tổ chức có mối quan hệ chặt chẽ nhau, hành vi đan xen nhau, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế. Các băng nhóm sử dụng vũ khí nóng gây án, băng nhóm cướp, cưỡng đoạt tài sản…có chiều hướng gia tăng, phức tạp.

Mảng tội phạm có yếu tố nước ngoài, gần đây có vụ một Việt kiều Mỹ thuê sát thủ về Việt Nam mưu sát nhiều người thân để giải quyết mâu thuẫn cá nhân…nhưng đã bị công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát nước ngoài chặn đứng.

Có cán bộ “bao kê” cho tội phạm

Theo Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, trong 3 năm qua, toàn quốc đã triệt phá 12.579 ổ nhóm tội phạm, bắt 41.670 đối tượng phạm pháp. Con số này so với thời gian liền kề trước đó tăng 10,5% về ổ nhóm tội phạm, tăng 12,8% về đối tượng phạm pháp.

Trong số đó có những “trận đánh lớn” như việc xóa sổ băng nhóm dùng súng cướp hàng loạt tiệm vàng phía Nam do Lê Anh Kiệt cầm đầu. Gần đây công an đã bóc dỡ đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia qua mạng M88 và trang 188.bet…vv

{keywords}

Thành viên trong băng nhóm dùng súng gây 8 vụ cướp tiệm vàng ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Ảnh minh họa

Nhận định về nguyên nhân phát sinh các băng đảng tội phạm có tổ chức, Bộ công an cho rằng mấu chốt chính là tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, người lao động thất nghiệp nên tín dụng đen hoạt động mạnh, băng nhóm đòi nợ thuê, xiết nợ, bắt giữ người trái pháp luật…nở rộ.

Ngoài ra còn có 1 số nguyên nhân như: sự xuống cấp của đạo đức xã hội; tác động của văn hóa phẩm đồi trụy, trò chơi trực tuyến; hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều bất cập, nhất là các quy định liên quan đến việc xử lý vay nợ….

Ngoài ra còn có nguyên nhân xuất phát từ chính lực lượng phòng chống tội phạm, chưa chú trọng nghiệp vụ, cá biệt có 1 số cán bộ trong cơ quan Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật có dấu hiệu làm ngơ, “bảo kê” cho tội phạm.

Tại hội nghị Bộ Công an công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình tội phạm có tổ chức do thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng, làm trưởng ban, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, làm phó ban thường trực…

Phạt biểu tại hội nghị, đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an  cho rằng: những năm qua, tội phạm nói chung và tội phạm có tổ chức nói riêng có diễn biến phức tạp, tinh vi. Lực lượng công an cần chủ động nắm tình hình, phát hiện, thống kê danh sách các băng đảng để từ đó có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả…

•    Đàm Đệ

Ảnh 1:    

Ảnh 2: