- Theo Luật tố tụng hành chính do Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáng nay (16/12), sẽ có cơ chế để xem xét lại quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC).

Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC có quyền yêu cầu, đề nghị, kiến nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC xem xét lại quyết định.

Ông Tưởng Duy Lượng, Phó Chánh án TANDTC. Ảnh: LN
Theo ông Lượng, đây là điểm mới cơ bản so với các quy định hiện hành.

"Quy định này nhằm sửa sai và xuất phát từ thực tiễn công tác xét xử, trong trường hợp một số quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC bị sai. Việc cho phép Hội đồng thẩm phán tối cao tự xem xét lại quyết định của mình nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người dân", ông Lượng cho hay.

Như vậy, khi xem xét lại quyết định của mình, Hội đồng Thẩm phán TANDTC sẽ ra quyết định để hủy quyết định cũ. Tuy nhiên, cũng tùy trường hợp để đưa ra quyết định. Chẳng hạn, chỉ chấp nhận một phần hoặc toàn bộ, xác định trách nhiệm bồi thường...

Luật Tố tụng hành chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2011.

Cũng trong sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố hiệu lực Luật Thanh tra (sửa đổi). Theo đó, ngoài các cơ quan thanh tra Nhà nước, sẽ có một số ngành, lĩnh vực được thành lập thanh tra chuyên ngành.

Về thẩm quyền, thanh tra chuyên ngành được phép xử phạt vi phạm hành chính.

Chia sẻ với báo chí về việc hạn chế thanh tra chuyên ngành "nhũng nhiễu" khi thực thi công vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho hay, "chuyện công chức khi có chút quyền dễ lạm quyền là không tránh khỏi. Do đó, cần có cơ chế để xử lý, chẳng hạn giáo dục đạo đức công vụ, kiểm tra, giám sát nội bộ".

Luật Thanh tra sửa đổi sẽ thay thế Luật Thanh tra cũ ban hành từ năm 2004.

  • L. Nhung