Ngày 29/11, tỉnh Nam Định ghi nhận 55 ca Covid-19. Trong đó, huyện Hải Hậu (11), TP Nam Định (36), Giao Thủy (1),  Vụ Bản (1), Nam Trực (3),  Trực Ninh (2) và Xuân Trường (1). 

Đặc biệt huyện Hải Hậu có 11 ca mắc Covid-19 mới, có 10 ca ghi nhận tại khu cách ly, phong tỏa và 1 ca phát hiện tại cộng đồng. Các ca ghi nhận tại khu cách ly, phong tỏa có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/11.

{keywords}
Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Nam Định

Ca cộng đồng là bệnh nhân nữ sinh năm 1996, ở xóm 16, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu. Ngày 23/11, nữ bệnh nhân này được đón dâu từ Hà Tĩnh đến nhà chồng tại Nam Định. Ngày 29/11, chị có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.  Vì vậy, cả đoàn đón dâu trở thành các F1.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hải Hậu cho thấy, những ngày qua, tại Hải Hậu liên tiếp xuất hiện các ca mắc mới. Cụ thể, ngày 25/11 ghi nhận 17 ca, ngày 26/11 ghi nhận 10 ca, ngày 27/11 thêm 13 ca, ngày 28/11 là 23 ca.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, sáng nay, 29/11, huyện Hải Hậu đã kích hoạt 100 giường tại bệnh viện dã chiến vừa được thành lập tại Nhà thi đấu trung tâm huyện. Bệnh viện này có thể tiếp nhận tới 300 bệnh nhân Covid-19.

Theo CDC Nam Định, trong ngày hôm qua (28/11), tỉnh Nam Định cũng ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 26 ca ghi nhận tại huyện Hải Hậu, 9 ca tại TP.Nam Định, 3 ca tại huyện Giao Thủy, 1 ca tại huyện Nghĩa Hưng và 1 ca tại huyện Xuân Trường.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Phương Lê

Phát hiện 4 F0 tại nhà hàng, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát thông báo khẩn

Phát hiện 4 F0 tại nhà hàng, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát thông báo khẩn

Chiều 29/11, CDC Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận.