Trước khi “bén duyên”nghề luật, LS.Vũ Kim Sinh từng là một nữ giáo viên, Trưởng trung tâm Điện báo điện thoại Bưu Điện tỉnh Hà Tây rồi đến Trưởng phòng Kỹ thuật Bưu Điện, tuy nhiên với bà “nếu được chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn nghề luật sư”.

Hơn 50 năm tuổi Đảng và trên 30 năm tuổi nghề, LS. Vũ Kim Sinh được xem là một trong những “gạo cội” của ngành luật. Hiện LS.Sinh đang là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Nữ luật sư đầu tiên của tỉnh Hà Tây cũ

Sau khi tốt nghiệp THPT, bà Vũ Kim Sinh trúng tuyển vào ĐH Bưu Điện và trở thành một trong những sinh viên ĐH đầu tiên của tỉnh Hà Tây.

LS. Sinh cũng có hơn một năm làm cứu thương trong quân đội, làm nhiệm vụ cứu thương cho anh em nối liền đường dây chiến đấu La Khê - Văn Khê để hạ máy bay địch. Sau đó bà tiếp tục được giao nhiệm vụ đi dạy học cấp 1 ở Thái Nguyên.

{keywords}

Khi trở về, bà Sinh tưởng chừng cả đời mình sẽ gắn bó cùng ngành bưu điện. Bà liên tục đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Trung tâm Điện báo, điện thoại Hà Tây, Trưởng phòng kỹ thuật Bưu điện tỉnh Hà Tây, Trưởng phòng Kỹ thuật Bưu Điện... Tuy nhiên, đến năm 1980, “mối duyên” với nghề luật bắt đầu đến với bà Sinh khi cùng một lúc bà vừa làm Trưởng Ban Pháp chế vừa làm Trọng tài Kinh tế của tỉnh Hà Tây.

Sau khi được cử đi học luật, bà Sinh trở thành “nòng cốt” gây dựng nên Đoàn Luật sư tỉnh Hà - Sơn - Bình. Dù nhận chức theo phân công nhưng từ tận tâm, tận lực, tìm được những yêu thích trong công việc, LS. Sinh nhanh chóng thấy “say” và “ham” nghề từ lúc nào không hay.

Làm bằng “tâm” để giữ nghề

Nắm vai trò là người đứng về lẽ phải, bảo vệ tính công bằng, LS.Sinh luôn giữ cho mình tác phong nhất quán trong làm việc. Trước khi nhận một vụ việc, điều đầu tiên là làm là đọc kĩ hồ sơ, tìm hiểu cặn từ lý lẽ đến chứng cứ liên quan.

Đặc biệt, với phương châm “lẽ phải không thể thay đổi được”, khi mọi yếu tố đều cho thấy sự việc hoàn toàn sai, LS. Sinh không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn với thân chủ, khuyên họ không nên cố chấp bào chữa. Nhờ vậy, trong 30 năm tuổi nghề, LS. Sinh luôn giữ được uy tín là nữ luật sư chưa “bại trận” lần nào.

LS. Sinh cũng là một trong những luật sư tiêu biểu của Hà Nội trong việc nhiệt tình tham gia hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình chính sách... Thậm chí không ít lần bà Sinh đã hoàn tiền cho đương sự khi hiểu được hoàn cảnh khó khăn của họ.

“Đã vào nghề luật sư thì không nên ham của. Tôi không nghĩ sẽ làm giàu bằng nghề này. Điều quan trọng là làm vì chân lý, vì người dân, thay họ nói lên lẽ phải. Có nhiều người vì hoàn cảnh éo le, ngặt nghèo mà phạm tội. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, nhiệm vụ của luật sư là phải tìm lý lẽ để bênh vực họ, mọi việc phải thấu tình đạt lý. Nếu cứ đặt nặng kinh tế lên hàng đầu thì tâm sẽ không đủ sáng để giải quyết vấn đề”, bà Sinh chia sẻ.

Năm nay đã 77 tuổi, tuy nhiệt nhiệt huyết với nghề trong LS. Sinh chưa bao giờ nguội. Bà vẫn tiếp tục yêu nghề, sống với nghề, lấy lẽ phải làm tôn chỉ hoạt động và hạnh phúc chính là khi đem lại sự công bằng cho thân chủ. Sự đóng góp của LS. Vũ Kim Sinh cũng được ghi nhận qua bằng khen trong nhiều năm liền của UBND TP Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

B. A (tổng hợp)