Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tối nay (17/11) đã có báo cáo xác định nguyên nhân vụ nổ trong phòng trọ khiến 1 cô gái bị bỏng nặng vào sáng cùng ngày.

Phòng trọ sau khi phát nổ - Ảnh: CTV

Theo báo cáo, khoảng 6h40 sáng cùng ngày, nổ lớn phát ra từ phòng trọ số 5 của cơ sở trọ ở khu phố Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Nạn nhân là chị N.T.B.C (SN 2003, quê Cà Mau).

Thời điểm này, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn tại phòng trọ của chị C, đồng thời thấy chị C chạy ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương rồi chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Theo cơ quan chức năng, vụ nổ là do ống dẫn gas từ bình 12,5kg đến bếp gas bị rò rỉ, lan tỏa trong phòng kín tạo áp suất lớn. Áp suất gas len lỏi vào các thiết bị điện đang hoạt động phát sinh nhiệt gây cháy, tạo áp suất lớn gây nổ.