Hôm nay (17/9), TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh (33 tuổi, ngụ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) tổng cộng 17 năm tù về các tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vĩnh Long.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Ảnh: H.T

Theo cáo trạng, bị cáo Hạnh vay mượn tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ. Hạnh nói với những người này rằng cô ta đang làm việc cho một chi nhánh ngân hàng ở huyện Vũng Liêm. 

Hạnh hỏi vay tiền của các bị hại với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày để cho khách vay đáo hạn, từ 7 -10 ngày trả lại vốn lẫn lãi. 

Với thủ đoạn trên, từ tháng 8 -12/2022, Hạnh lừa đảo, làm giả tài liệu, sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt của 3 bị hại hơn 6,5 tỷ đồng.

HĐXX tuyên bị cáo Hạnh tổng cộng 17 năm tù, và buộc người phụ nữ này bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.