Gần 3 ngày sau khi vụ hiếp dâm tập thể mẹ và con gái gây sốc ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ thì một giáo viên lại bị hiếp dâm tập thể bởi 3 người đàn ông trong một chiếc xe tải đang chạy vào sáng 2/8.

{keywords}

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng khi nạn nhân đang trên đường tới trường.

Theo ghi nhận, 3 người đàn ông đeo mặt nạ đã đẩy cô giáo vào một chiếc xe tải Maruti màu trắng và chạy tới một cánh đồng mía hoang vắng.

Trong khi hai kẻ dùng súng đe dọa để hãm hiếp cô thì kẻ thứ ba chụp ảnh lại.

“Cô ấy đang trên đường tới trường vào buổi sáng. Ba người đàn ông đeo mặt nạ đã đẩy cô ấy vào trong xe tải và hãm hiếp tập thể. Chúng cũng quay phim lại toàn bộ sự việc” – người nhà nạn nhân cho hay.

Các sĩ quan cảnh sát cấp cao cùng những người khác đã tới hiện trường để điều tra.

“Hôm nay, khoảng 5 giờ 30 phút chiều, nạn nhân tới đồn cảnh sát và nói rằng có 3 người đàn ông đi trên chiếc xe tải Maruti và bắt cóc cô ấy. Sau đó, chúng cưỡng hiếp tập thể và ghi lại toàn bộ sự việc” – thông tin từ phía cảnh sát.

Sự việc xảy ra chỉ sau gần 3 ngày diễn ra câu chuyện đau lòng về hai mẹ con bị 5-6 kẻ hiếp dâm tập thể trong suốt 3 giờ sau khi kéo họ ra khỏi xe hơi của mình ở Bulandshahr vào hôm 29/7.

  • Nguyễn Thảo (Theo Huffington Post)