Phát biểu chào mừng hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: “ Hệ thống thông minh và ứng dụng” là một trong những chủ đề được quan tâm nhất hiện nay trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Qua 3 lần tổ chức với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực liên quan đến hệ thống thông minh như hệ thống thông tin và điều khiển thông minh, vận tải thông minh, thương mại thông minh, v.v…, hội nghị SMA đã quy tụ được nhiều nhà khoa học uy tín cùng với các báo cáo khoa học có chất lượng cao. Với sự hỗ trợ của Viện nghiên cứu các hệ thống thông minh Hàn Quốc (Korean Institute of Smart Media), Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Đại học Soongsil, Cơ quan xúc tiến công nghiệp văn hóa và thông tin Gwangju (GITCT), hội nghị SMA đã tạo dựng được uy tín lớn ở Hàn Quốc và Việt Nam.

Đặc biệt, Hội thảo lần thứ 4 này có tới 108 báo cáo nghiên cứu đến từ các nhà khoa học của 6 quốc gia là Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Singapore và Việt Nam. Đây là một cơ hội tốt để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận chuyên môn, các nhà quản lý cập nhật xu hướng phát triển, định hướng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các hệ thống SMA.

“Trong công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, thoát khỏi tình trạng một nước nghèo, kém phát triển, vươn lên nhóm nước đang phát triển, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: đó là hiệu quả đầu tư và chất lượng tăng trưởng còn chưa cao, thiếu bền vững, phát triển kinh tế chủ yếu theo chiều rộng. Trong thời đại số hóa đang phát triển mạnh mẽ mà Hàn Quốc là một trong số các nước có trình độ hàng đầu thế giới, chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội to lớn giúp Việt Nam có thể đưa khái niệm “thông minh hóa” áp dụng cho mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa của Việt Nam và qua đó, góp phần nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, sớm xây dựng thành công nền kinh tế dựa trên tri thức, tăng trưởng xanh bền vững, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Được biết, trong khuôn khổ của hội thảo còn có các hoạt động hợp tác, giao lưu khác giữa trường Cao đẳng CNTT  Việt – Hàn với Trường Đại học Soongsil Hàn Quốc để chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nền công nghiệp CNTT của Hàn Quốc; thảo luận khả năng hợp tác liên kết giữa một cơ sở đào tạo nhân lực CNTT của Việt Nam với các doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.