![]() |
| Thị trường di động đã có tới 60% dân số sử dụng và đang gần tiến đến ngưỡng bão hòa. ảnh: THANH HẢI |
Quý I /2009, Vietnam Mobile của Hanoi Telecom sẽ chính thức nhập cuộc vào thị trường di động Việt Nam, GTel Mobile cũng đang âm thầm xây dựng mạng lưới để ấp ủ hy vọng nhập cuộc chơi vào năm 2009 này. Như vậy, đến cuối năm 2009 sẽ là cuộc điểm binh đầy đủ nhất với 7 mạng di động đua tranh quyết liệt.
Vietnam Mobile có làm nên chuyện?
Ngày 31/8/2008, Hanoi Telecom đã ký hợp đồng trị giá hơn 700 triệu USD để mua thiết bị mạng GSM của Ericsson và Huawei. Sau cú "tai nạn" công nghệ buộc Hanoi Telecom phải chuyển đổi mạng HT Mobile công nghệ CDMA sang mạng GSM với thương hiệu mới Vietnam Mobile. Giờ đây, đối tác của Hanoi Telecom là Hutchison đang thể hiện bản lĩnh của "gã nhà giàu" khi quyết tâm chơi sang bằng việc đổ tiền của xây dựng mạng eGSM theo kiểu "chìa khóa trao tay". Ông Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch HĐQT Hanoi Telecom cho biết: "Hanoi Telecom và đối tác Hutchison quyết tâm đầu tư hơn 700 triệu USD để thay đổi công nghệ từ CDMA sang eGSM. Hàng ngàn cán bộ, kỹ sư đang tập trung xây dựng mạng di động này trên toàn quốc. Bên cạnh đó, hơn 300 chuyên gia nước ngoài đang ngày đêm sát cánh cùng chúng tôi để cố gắng khai trương mạng di động VietnamMobile trong quý 1/2009. Chúng tôi đặt mục tiêu Vietnam Mobile trở thành mạng di động có chất lượng tốt nhất của Việt
Ông Lãng cũng cho hay, mạng Vietnam Mobile phải tiến hành xây dựng với tốc độ cực nhanh để có 5.000 BTS vào tháng 6/2009. Tuy nhiên, với tình hình lắp đặt trạm khó khăn như hiện nay, ông Lãng lo ngại có khả năng phải lùi đến tháng 9/2009 mới có đủ số lượng trạm BTS này. Giới chuyên môn cho rằng, vùng phủ sóng mà Hanoi Telecom và đối tác đặt ra bước đầu sẽ đảm bảo cho mạng di động Vietnam Mobile có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng với chất lượng tốt. Với số trạm BTS này, Vietnam Mobile là mạng di động có vùng phủ sóng trong thời gian đầu cung cấp dịch vụ rộng nhất so với tất cả mạng di động hiện nay. Trên thực tế, mạng di động này cũng hiểu rằng không thể có số vùng phủ sóng hạn chế nếu muốn chạy đua với các mạng di động trên thị trường, bởi đây là yếu tố quan trọng nhất, thậm chí hơn cả yếu tố giá cước.
Tuy nhiên, đằng sau những nỗ lực đó, một câu hỏi đặt ra là liệu Vietnam Mobile có tìm được vị trí trên thị trường thông tin di động Việt Nam trong tương lai? Trên thực tế, khó khăn thách thức đối với mạng di động non trẻ này là rất lớn vì cho đến thời điểm này, thị trường di động đã có tới 60% dân số sử dụng và đang gần tiến đến ngưỡng bão hòa. 2009 được nhận định là năm mà các mạng di động sẽ đua tranh vét khách hàng có thu nhập thấp và Vietnam Mobile sẽ không thể không nhắm vào đối tượng khách hàng này. Như vậy, 2009 sẽ tiếp tục là năm nhiều "sóng gió" về chạy đua giảm cước.
Tuy khó khăn như vậy, song không phải không có cơ hội cho các “lính mới” bởi nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam chỉ có khoảng dưới 50% dân số đang sử dụng dịch vụ di động bởi các cuộc chạy đua khuyến mãi đang nảy sinh vấn nạn "thuê bao ảo". Thế nhưng, những cơ hội đang dần bị thu hẹp đó sẽ được Vietnam Mobile tận dụng như thế nào hoàn toàn nằm trong tay những người điều hành mạng di động này. Biết đâu đó, Vietnam Mobile sẽ lập được kỳ tích giống như Viettel Mobile đã từng làm được trong hơn 4 năm qua.
GTel Mobile vẫn là ẩn số
Nhiều nguồn tin cho biết, hiện GTel Mobile đã tiến hành đấu thầu xong để chọn ra nhà cung cấp thiết bị cho mạng di động của mình. Việc lựa chọn các đối tác của GTel
Mặc dù GTel
Viettel và MobiFone vẫn dẫn dắt cuộc chơi
Giới phân tích cho rằng, thị trường di động năm 2009 vẫn do Viettel và MobiFone dẫn dắt cuộc chơi. Những mạng di động lớn này đều khẳng định, cho dù thị trường có thêm người chơi mới thì họ vẫn không ngần ngại mà nhìn nhận rằng "có cũng như không". Trong khi thị trường di động sắp chào đón những người chơi mới, thì cũng đã đến lúc giới phân tích đề cập đến sự "ra đi" của các mạng di động khi mà thị trường cạnh tranh quyết liệt. Năm 2009 sẽ là năm bản lề để những năm tiếp theo thị trường di động Việt
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt
