![]() |
| Xroid A1, sản phẩm của TviX dự kiến được tung ra thị trường Việt Nam vào tháng 8. |
Điểm mặt “anh tài”
Ngay sau khi nhà phân phối Tấn Thành trình diễn sản phẩm đầu phát HD “thông minh” thương hiệu TizzBird (với 2 model là F30 và F20) của hãng ValuePlus (Hàn Quốc) tại Hà Nội hồi đầu tháng 6 thì thông tin về thế hệ HD Player sử dụng hệ điều hành Android thời thượng với hàng loạt tính năng cao cấp như cho phép chơi game, lướt web, tích hợp cổng USB chuẩn 3.0, tiện ích từ kho ứng dụng Android thông qua kết nối Internet… sắp “đổ bộ” đã nhanh chóng rộ lên tại thị trường trong nước.
Ngay trong tháng 6, giữa lúc sản phẩm được cho là sử dụng Android đầu tiên như S800 của hãng E-Great (Trung Quốc) có khả năng sử dụng hệ điều hành “kép” Windows hoặc Android vẫn mờ nhạt, không được bán rộng rãi trên thị trường thì hàng loạt thông tin về những chiếc đầu phát HD chạy Android cũng tiếp tục được bổ sung.
Tuy nhiên, sau khi TizzBird ra mắt đúng 1 tháng thì thị trường HD Player chạy hệ điều hành Android càng “nóng” hơn khi trong tháng 7, hãng Dvico của Hàn Quốc đã đưa thiết bị mang thương hiệu Tvix Xroid A1 phiên bản thử nghiệm sang VN để giới thiệu cho đối tượng đại lý (đây là sản phẩm từng xuất hiện tại triển lãm CES 2011). Tìm hiểu của phóng viên báo BĐVN qua một số đại lý như DigiWorld Hà Nội, HDOne... thì khả năng sản phẩm này sẽ được bán ra trong tháng 8.
“Lăn tăn” với tính năng thông minh
Trao đổi với phóng viên báo BĐVN, ông Trần Đức Hiếu, Tổng giám đốc Công ty Tấn Thành cho biết dù chậm hơn so với thời gian dự kiến đưa ra là giữa tháng 7, thế nhưng trong tháng 8 này sản phẩm TizzBird cũng sẽ về đến Việt Nam.
Đáng chú ý là trong khi nhà phân phối Tấn Thành đưa ra mức giá dự kiến của TizzBird khoảng dưới 6 triệu đồng thì Xroid A1 cũng được “định giá” khoảng 6,8 triệu đồng.
Một trở ngại lớn đối với các sản phẩm HD Player sắp “hạ cánh” tại thị trường Việt Nam là nhiều ý kiến cho rằng việc kết nối Wi-Fi để lướt web khá khó khăn khi sử dụng với phím điều khiển tivi, không nhanh nhạy, trong khi với nhu cầu lướt web thì người dùng luôn đòi hỏi ở thiết bị sự linh hoạt cao. Rồi cả chuyện chơi game, soạn mail… cũng đòi hỏi phải mua thêm bàn phím rời, chuột quang… khiến cho bộ thiết bị HD Player trở nên lỉnh kỉnh, các "khổ chủ" phải lo cả chỗ đặt bàn phím và chuột để sử dụng tương tự như một chiếc máy tính.
Có thể nói, sự do dự của người dùng trước sản phẩm HD Player dùng hệ điều hành Android cũng dễ hiểu, tương tự như câu chuyện rắc rối liên quan đến Smart Tivi với tính năng kết nối Internet, lướt web được báo BĐVN đề cập mới đây. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng trong khi việc lướt web, duyệt mail hay chơi game đã có chiếc máy vi tính đảm nhiệm xuất sắc và để xem phim HD cũng có vô số model đầu phát HD thông thường thì có nên bỏ thêm khoản tiền không nhỏ để rước về một thiết bị có những tính năng bị cho là ít khi dùng đến?
Thế nhưng, nếu nhìn nhận một cách công bằng thì sự xuất hiện của thế hệ đầu phát thông minh như TizzBird hay Xroid A1 hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn hơn hẳn các thế hệ đầu phát cũ. Ví dụ như HD Player thông thường không cho phép nâng cấp hệ điều hành hay tự cài đặt ứng dụng thì với loại thế hệ mới lại là chuyện đơn giản thông qua kết nối Internet. Về giá bán, dù mới là mức dự kiến nhưng giá của TizzBird cũng chỉ tương đương với hầu hết những sản phẩm đầu phát HD thuộc hàng cao cấp đang bán rộng rãi trên thị trường. Thế nên, một số người khẳng định việc bỏ thêm một chút tiền so với đầu phát thông thường để được trải nghiệm những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, là xu thế phát triển trong thời gian tới thì cũng đáng “đồng tiền bát gạo”.
Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt
