Mang-truyen-so-lieu-chuyen-.jpg
Nhiều cơ quan Nhà nước vẫn chưa kết nối với Mạng TSLCD mà dùng mạng của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng. Ảnh: H.M.

Mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước là mạng truyền dẫn tốc độ cao, sử dụng riêng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đơn vị xây dựng, quản lý và vận hành Mạng TSLCD là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), chủ dịch vụ là Bưu điện Trung ương.

Mạng TSLCD cung cấp các cổng kết nối tốc độ cao (10/100/1000 Mbit/s) từ Trung ương tới các tỉnh, thành và quận, huyện trong toàn quốc, tạo nền tảng hạ tầng cơ bản để triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực điều hành của Đảng và Nhà nước, đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt, kịp thời, an ninh an toàn từ cấp Trung ương tới địa phương.

"Tính tới thời điểm hiện tại, Mạng TSLCD đã kết nối cho 63 tỉnh thành với tổng số 3.517 điểm, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn ngân sách. Các điểm kết nối đều sử dụng cáp quang có tốc độ 100/1000Mbps, đảm bảo tính dùng riêng, an ninh, an toàn và tính dự phòng cao, cho phép hoạt động liên tục, thông suốt 24h/7 ngày", ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT cho biết.

Góp phần thúc đẩy công tác ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành, của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mạng TSLCD đã được sử dụng để cung cấp dịch vụ truyền hình hội nghị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Chính phủ đến 63 tỉnh thành. Tất cả các phiên họp thường kỳ của Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đều được thực hiện qua hệ thống truyền hình hội nghị trên Mạng TSLCD với chất lượng tốt, đảm bảo an ninh, an toàn, được Thủ tướng đánh giá cao.

Dự kiến giai đoạn tới, dự án Mạng TSLCD sẽ tiếp tục triển khai kết nối đường truyền tốc độ cao, băng rộng, an ninh an toàn thông tin từ cấp huyện đến cấp xã đối với toàn bộ 1147 phường, 559 thị trấn và hơn 8.194 xã trong cả nước để đảm bảo kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương, nền tảng hạ tầng cơ bản để triển khai Chính phủ điện tử, hỗ trợ công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng Nhà nước tới cấp xã phường.

Thế nhưng đến nay, vẫn còn rất nhiều đơn vị, cơ quan, địa phương "bỏ qua" Mạng TSLCD để sử dụng các mạng công cộng với đường truyền thương mại. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do hiện chưa có văn bản nào hướng dẫn (yêu cầu) các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng Mạng TSLCD để đảm bảo hiệu quả, bảo mật cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Chia sẻ về hiện trạng này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ví von một cách hình ảnh: Nhà nước đầu tư ngân sách để làm đường tốt mà các cơ quan Đảng, Nhà nước không đi thì lãng phí, mặt khác, việc đi bằng những đường khác nhiều khi lộ liễu hơn, mất an toàn hơn.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ sơ kết đánh giá lại quá trình triển khai dự án Mạng TSLCD. Với những sở cứ chứng minh hiệu quả, năng lực của Mạng TSLCD, Bộ TT&TT sẽ đề xuất lãnh đạo cấp Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chế tài yêu cầu các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng Mạng TSLCD để tránh lãng phí ngân sách đầu tư và đảm bảo an toàn bảo mật cho hoạt động truyền số liệu.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 23 ra ngày 22/2/2012.