Chống điện thoại Internet lậu:
Cơ quan quản lý xắn tay vào cuộc
Trước những bức xúc của các doanh nghiệp về sự hoành hành của điện thoại Internet lậu, các cơ quan quản lý nhà nước gồm: Bộ BCVT, Bộ Công an, Cục Quản lý Thị trường Trung ương đã họp bàn chuyện phối hợp để giải quyết vấn đề này.
Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ BCVT Lê Nam Thắng, trong thời gian vừa qua, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã cố gắng thực hiện ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet lậu. Tuy nhiên, kết quả đạt được chỉ ở mức độ hạn chế và tình hình cung cấp sử dụng điện thoại Internet lậu vẫn diễn biến phức tạp. Trên thực tế, các biện pháp thực hiện ngăn chặn tình trạng cung cấp dịch vụ điện thoại Internet lậu trong thời gian vừa qua chưa triển khai đồng bộ, chưa kiên quyết và thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có trách nhiệm liên quan. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chưa chủ động, tích cực trong việc ngăn chặn dịch vụ điện thoại Internet lậu.
Mới đây, Bộ BCVT đã chủ trì cuộc họp cùng với các Bộ Công an, Cục Quản lý Thị trường Trung ương và các doanh nghiệp để bàn biện pháp chống thẻ điện thoại Internet lậu. Phát biểu tại buổi họp này, ông Trần Văn Hoà, Trưởng phòng Điều tra tội phạm công nghệ cao (C15) của Bộ Công An cho biết, giai đoạn vừa qua cơ quan quản lý nhà nước ít quan tâm đến việc kiểm tra và xử phạt việc kinh doanh Internet lậu. Tuy nhiên, tuy nếu xử lý nghiêm vấn đền này lại vướng các cơ chế xử phạt. Vì vậy, đề nghị Bộ BCVT và các cơ quan liên quan nghiên cứu ban hành các cơ chế giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, các điều khoản quy định cũng phải cụ thể như: hình thức và mức độ phạt, tước giấy phép kinh doanh, truy thu thuế... Trong trường hợp phía Công an phát hiện ra những sai phạm của các tổ chức hoặc cá nhân, nhưng không xử lý được hình sự thì phải xử phạt vi phạm hành chính để răn đe. “Phía Công an có nhiều thông tin về việc kinh doanh Internet lậu, nhưng không có căn cứ luật pháp để xử lý. Nếu không có luật thì cơ quan Công an không thể làm gì được” ông Trần Văn Hoà nói.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó tổng giám đốc SPT cho rằng, thẻ điện thoại Internet lậu đã bán công khai lâu nay, vì vậy chỉ riêng hành động trốn thuế đã đủ cơ sở pháp lý để xử lý việc kinh doanh lậu này. Thứ trưởng Lê Nam Thắng bổ sung, trong quy định Nghị định 160 quy định cung cấp dịch vụ qua biên giới mà không thông qua các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam là vi phạm. Vì vậy, vấn đề ở đây là cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này.
Đại diện của Cục Quản lý thị trường Trung ương cho biết, sẵn sàng tham vào đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý việc kinh doanh điện thoại Internet lậu khi có yêu cầu phối hợp.
Bộ BCVT sẽ mạnh tay với thẻ lậu
Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục thanh tra các đại lý Internet, Thanh tra Bộ BCVT sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện việc thanh tra việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet của các doanh nghiệp. Tranh tra Bộ BCVT sẽ xác định các địa chỉ IP cung cấp dịch vụ điện thoại Internet lậu, để yêu cầu các doanh nghiệp ngăn chặn. Bộ BCVT cũng sẽ chỉ đạo các Sở BCVT địa phương có kế hoạch cụ thể phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường tại địa phương để thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm về cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet. Bên cạnh đó, chính bản thân các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động phòng chống và phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ điện thoại Internet lậu, báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý.
Thứ trưởng Lê Nam Thắng, cũng nhấn mạnh việc chống thẻ lậu không thể đơn thuần bằng các biện pháp hành chính, mà phải dùng cả biện pháp kinh tế. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hoá dịch vu ïvà đưa ra các gói cước phù hợp để người tiêu dùng lựa chọn.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Bộ BCVT cần sớm có tiếng nói với các cơ quan chức năng ban ngành về việc đưa ra các biện pháp, các chính sách nhằm đảm bảo công bằng hơn cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. Ban hành những quy định chế tài xử phạt cho những đối tượng tiếp tay cho thẻ không chính thức phát triển công khai, bán hàng công khai. Bộ cần có cơ chế ban hành chính sách cung cấp thông tin định kỳ các dãy địa chỉ IP của thẻ lậu và có quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện triệt để và đồng bộ.
Nguyễn Hoàng – Thái Khang