
Không dừng lại ở đó, đội quy tắc đô thị còn tiến hành phá dỡ các mái tôn chắp vá trước hiên nhà, đạp đổ nhiều bức vách.
![]() |
Tường bị phá đổ |
Anh Nguyễn Chí Linh, một người khuyết tật chứng kiến
sự việc cho biết, khi anh cùng một số anh chị em trong cơ sở đang cố
gắng bê từng viên gạch cùng với xi măng để xây công trình vệ sinh thì bị
đội quy tắc ngăn cản và sau đó họ đạp đổ hết các bức tường vừa mới xây,
đồng thời đuổi hết mọi người ra ngoài.
![]() |
Công trình phụ và các mái tôn cũ bị đạp phá |
. Theo lí giải của đội quy tắc đô thị, việc cơ sở xây dựng các công trình phụ không được sự đồng ý của các cấp đã vi phạm các quy tắc về xây dựng cơ bản và trật tự đô thị.
Được biết, đây là trung tâm Tâm Thiện chuyên dạy nghề may cho người khuyết tật trên khắp cả nước, do chị Đặng Thị Ngọc Ánh, một vận động viên Paragame môn cầu lông sáng lập và hoạt động suốt 23 năm nay. Năm 2007, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định số 10105/QĐ – UBND về việc cho trung tâm Tâm Thiện thuê nền đất 572m2 tại số 54B đường Bùi Thị Xuân trong thời hạn 15 năm xây dựng cơ sở giúp đỡ những người khuyết tật.
![]() |
Nơi đây hiện đang tạo việc làm cho 46 người khuyết tật, ngoài ra có hơn 100 người đã xin ra khỏi trung tâm và hành nghề độc lập |
Các học viên sau khi được lo chỗ ăn ở và dạy nghề sẽ có những việc làm phù hợp với điều kiện, khả năng của bản thân với mức thu nhập từ 700 ngàn – 1,5 triệu đồng/người/tháng. Việc xây dựng những cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống sinh hoạt và công việc của những người khuyết tật tại đây đều do các nhà hảo tâm giúp sức nên đời sống nhìn chung còn gặp rất nhiều khó khăn.
![]() |
Nhìn bên ngoài, trung tâm Tâm Thiện là một căn nhà rách nát |
Ngay khi sự việc xảy ra, chị Ánh đã báo cáo lên UBND phường An Hải Tây để nhờ giải quyết. Được biết, tổng giá trị thiệt hại ban đầu khoảng trên 4 triệu đồng, đây là số tiền do các nhà hảo tâm quyên góp.
Phan Nguyễn