Tại phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử ĐBQH và HĐND ngày 22/5 tới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hiệp thương, chọn lựa, đánh giá, giới thiệu nhân sự một cách dân chủ, đúng luật.

Bầu đại biểu QH khóa XII, tháng 5/2007. Ảnh: TTXVN
Chiều 24/1, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ nhất.

Dự cuộc họp, ngoài tân Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, còn có phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử.

Hội đồng bầu cử đã thảo luận các báo cáo phân công công tác; kế hoạch hoạt động của Hội đồng bầu cử; cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử (diễn ra ngày 10-11/2/2011); lịch trình thời gian triển khai công tác bầu cử.

Theo kế hoạch, Hội đồng thành lập 3 tiểu ban do 3 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu và Huỳnh Ngọc Sơn lần lượt đứng đầu: tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo và tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Kết luận phiên họp, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điểm nổi bật cần lưu ý lần này là tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong cùng một ngày (22/5/2011). Do đó, cần hết sức chú ý tới công tác phối hợp, rà soát kỹ các văn bản pháp quy.

Ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ngay sau phiên họp, các tiểu ban khẩn trương, tích cực triển khai công việc, trước mắt là tổ chức in, phát tài liệu về bầu cử, chuẩn bị tốt Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử sẽ diễn ra ngay sau Tết.

Ông Trọng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hiệp thương, chọn lựa, đánh giá, giới thiệu nhân sự một cách dân chủ, đúng luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ