XEM CLIP

Chiều nay (9/5), Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, đã xác định được đối tượng chém vỡ kính xe chở đất khiến tài xế bị thương xảy ra vào sáng 7/5 tại xã Hải Trường.

Đối tượng tên Hồ Minh Phúc (SN 1991, trú xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; đang trạm trú tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng).

Hồ Minh Phúc chặn xe tải của anh Hải, dùng ma tấu chém vỡ kính. (ảnh chụp từ clip)

Phúc là nhân viên mỏ đất thuộc sở hữu của ông Ngô Hùng (SN 1971, trú thôn Trung Trường, xã Hải Trường).

Qua đấu tranh ban đầu, xác định, trước đây tài xế Phan Văn Hải (SN 1985, trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong) thường lấy đất tại mỏ của Ngô Hùng đổ san lấp mặt bằng trên tuyến đường đi qua thôn Tân Xuân Thọ, xã Hải Trường.

Những ngày qua do trời mưa, đường lầy lội nên anh Hải phải lấy đất san lấp công trình tại nơi khác.

Vì vậy, khoảng 8h30 ngày 7/5, Ngô Hùng và Hồ Minh Phúc đã xích mích với anh Hải. Ngô Hùng đã dùng xẻng đánh trúng tay Hải. Ít phút sau, Hồ Minh Phúc chặn xe, lấy mã tấu ở cốp xe mô tô doạ nạt anh Hải và chém vỡ kính chắn gió khiến anh Hải bị thương.

Sau vụ việc, Phúc và Hùng rời khỏi hiện trường.

Kính chắn bị chém vỡ khiến tài xế Hải bị thương (ảnh cắt từ clip)

Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Lăng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an huyện Hải Lăng đã tìm được Phúc và Hùng, đồng thời mời 2 đối tượng làm việc.

Theo Công an huyện Hải Lăng, vụ việc xảy ra do mẫu thuẫn cá nhân, không phải là băng nhóm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Hương Lài