Con đường cây bồ đề xanh mướt nằm gần bến thuyền Tràng An, nối vào di sản Tràng An (Ninh Bình) đang gây chú ý trên mạng xã hội. Sáng sớm bình minh, ánh nắng vàng xiên qua tán lá, tạo nên khung cảnh ấm áp, bình yên (Ảnh: Dube Nguyễn/Sunny VietNam)
Theo chị Dube Nguyễn (Nhà sản xuất video du lịch Việt Nam) - người chia sẻ bộ ảnh con đường cây bồ đề: "Con đường này vốn không mới nhưng du khách thường lướt qua, không chú ý. Năm nay, hàng cây bồ đề cao hơn, tán rộng hơn, tạo khung cảnh ấn tượng. Một số đoạn đường gấp khúc, đi qua hồ sen thơm ngát, hướng nhìn về núi đá Ninh Bình vô cùng đẹp" (Ảnh: Dube Nguyễn/Sunny VietNam)
Theo tìm hiểu, con đường cây bồ đề này được trồng nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với khoảng 3000 gốc, kết nối phố cổ Hoa Lư - di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Tràng An, chùa Bái Đính (Ảnh: Dube Nguyễn/Sunny VietNam)
Cây bồ đề vốn nổi tiếng ở miền đất Phật Ấn Độ. Những năm gần đây, bồ đề được trồng nhiều và trở nên gần gũi với người dân Ninh Bình. Cây không chỉ cho bóng mát, tạo cảnh quan mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, khiến con đường dẫn vào Tràng An trở nên thanh bình hơn. Lá bồ đề được sử dụng để tạo thành nhiều sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn của Ninh Bình (Ảnh: Dube Nguyễn/Sunny VietNam)
Theo chị Dube, du khách có thể thuê xe đạp tại các nhà hàng ven bến thuyền Tràng An để trải nghiệm cảm giác thong thả di chuyển trên con đường bồ đề đẹp nên thơ. Con đường này cũng là bối cảnh ấn tượng để du khách thực hiện các bộ ảnh hay video kỉ niệm tại Ninh Bình (Ảnh: Dube Nguyễn/Sunny VietNam)

Du khách có thể kết hợp check-in con đường bồ đề với tham quan Quần thể danh thắng Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính... (Ảnh: Dube Nguyễn/Sunny VietNam)

Hiện nay, nhiều bạn trẻ đến Ninh Bình, ngoài tham quan các địa điểm nổi tiếng còn thích tham gia hoạt động dã ngoại, cắm trại tại các khu rừng thông lâu năm như tại hồ Đồng Chương, Nho Quan (Ảnh: Dube Nguyễn/Sunny VietNam)