“Cai nghiện” công nghệ để gia đình thêm gắn kết và yêu thương nhau là ước mơ của nhiều trẻ nhỏ tham gia cuộc thi Tuổi nhỏ nghĩ lớn - Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chia sẻ của các em khiến người lớn phải giật mình!

Bố “lướt phây’, con chơi game, mẹ buôn điện thoại

Trong cuộc thi "Tuổi nhỏ nghĩ lớn - Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn" được tổ chức tại Hà Nội tháng 6 vừa qua, em Lê Xuân Diệu - học sinh trường Vinschool mô tả cảnh thường thấy trong gia đình hiện nay: Đi học về, trẻ con lao ngay lên sofa vần ipad; Đến giờ cơm - vốn là thời gian gia đình quây quần kể chuyện - thì cả nhà dán mắt vào tivi. Ăn xong mỗi người mỗi việc: Bố “lướt phây’, con chơi game, mẹ buôn điện thoại…

{keywords}
Thí sinh cuộc thi “Tuổi nhỏ nghĩ lớn - Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn” thuyết trình ý tưởng của mình trước Ban giám khảo

Thậm chí, em Đào Quang Minh (trường THCS Vinschool) còn chỉ ra thực tế phổ biến: “Vào hàng quán nào câu đầu tiên khách hỏi là pass wifi, trước lúc ăn thi nhau chụp ảnh, đâu đâu cũng thấy người lướt, trả lời Facbebook. Công nghệ vốn để kết nối mọi người nhưng giờ đã phản tác dụng”.

Trẻ cảm thấy “bị bỏ rơi”

Một khảo sát toàn cầu do công ty an ninh mạng AVG Technologies (Mỹ) công bố tháng 7 vừa qua cho biết, trẻ em đặc biệt chú ý đến thói quen "nghiện" điện thoại của bố mẹ và điều đó có thể gây ảnh hưởng sâu sắc đến cách nhìn nhận của trẻ về vấn đề tình cảm và sự gắn kết trong gia đình.

Nghiên cứu trên 6.000 người cho thấy có đến 54% trẻ cho rằng cha mẹ mình kiểm tra điện thoại quá thường xuyên. Đáng chú ý, có tới 32% trẻ cảm thấy “mình không quan trọng” khi cha mẹ sao nhãng bởi điện thoại.

Theo đánh giá của các em, thực trạng trên khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng bị nới rộng, gây cho trẻ cảm giác “cô đơn ngay trong nhà mình” vì “những bữa cơm im lặng”. Rõ ràng tình trạng thiếu giao tiếp trầm trọng trong gia đình không chỉ là nguy cơ được cảnh báo mà đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực với con trẻ.

“Cuộc cách mạng công nghệ” và những ảnh hưởng sâu rộng của nó trên toàn cầu đã lan tỏa đến từng ngõ ngách trong đời sống. Tình trạng “thờ ơ với mọi thứ” vì “nghiện” công nghệ đã khiến quốc gia đông dân nhất thế giới - Trung Quốc - vừa phải phát động một cuộc vận động với tên gọi “Bức tường điện thoại” để cho công chúng thấy smartphone có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và các mối quan hệ như thế nào. Bởi khi cha mẹ dán mắt vào smartphone, những đứa con cảm thấy như bị ngăn cách với họ bằng cả một bức tường.

“Cai nghiện” công nghệ: Tổ chức… tâm sự offline!

“Con có thể có những ngày thế này không? Bố mẹ cùng con chơi xích đu, cùng con chạy bộ, chơi bóng rổ, cùng bơi ở bể bơi Bốn Mùa. Trong bữa ăn tối chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện. Trước khi đi ngủ bố mẹ có thể kể chuyện cho con nghe. Lúc buồn có thể tâm sự, chia sẻ với nhau, làm mọi việc cùng nhau mà tạm rời xa những thiết bị công nghệ…” - thí sinh 9 tuổi Hà Tú Quyên viết trong bài dự thi “Làm thế nào để bố mẹ 'cai nghiện' thiết bị điện tử?”.

Đây là 1 trong 100 ý tưởng được đánh giá tốt nhất trong cuộc thi "Tuổi nhỏ nghĩ lớn - Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn" - Trại hè VinCamp 2015 do Tập đoàn Vingroup khởi xướng trong thời gian qua. Cai nghiện công nghệ để gia đình thêm gắn kết và yêu thương nhau cũng là ước mơ của nhiều trẻ khi tham gia cuộc thi. Những suy ngẫm và mong mỏi của các em có lẽ sẽ khiến nhiều phụ huynh phải giật mình.

{keywords}
Các em học sinh mang tới cuộc thi nhiều ý tưởng đáng suy ngẫm khiến người lớn phải giật mình

Không chỉ nêu thực tế, các em học sinh còn gây bất ngờ bởi đưa ra rất nhiều giải pháp sáng tạo và khả thi để giải quyết tận gốc vấn đề. Em Giáp Vũ Nam Dương (14 tuổi) đề xuất ý tưởng tổ chức những buổi họp phụ huynh hoặc những buổi trò chuyện, tâm sự “offline” nhiều hơn nữa giữa cha mẹ và con cái. Tại buổi offline, mọi người “đối mặt” và thẳng thắn chia sẻ, tâm sự với nhau như những người bạn.

Còn thí sinh Phan Lê Hà Linh (16 tuổi) mang đến giải pháp thành lập Câu lạc bộ “Cả nhà thương nhau”, trong đó Nhà trường sẽ giữ vai trò cầu nối giúp cha mẹ - con cái hiểu nhau hơn, và học cách thể hiện yêu thương mỗi ngày. Hoặc ý tưởng “Một giờ không công nghệ” trong bữa ăn của Phí Quốc Khang Ninh (11 tuổi) nhằm giúp mọi người cùng bước ra khỏi thế giới ảo để kết nối thật sự trong cuộc sống.

Các dự án tham dự cuộc thi “Tuổi nhỏ nghĩ lớn - Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn” chứa đựng nhiều thông điệp sâu sắc thông qua góc nhìn của các em học sinh. Đây là cơ hội để các em đóng góp ý tưởng thay đổi thế giới người lớn từ những mơ ước và góc nhìn trẻ thơ, đồng thời thể hiện thành quả của triết lý giáo dục toàn diện mà Vinschool đang theo đuổi.

Với mong muốn khuyến khích thế hệ trẻ biết sống đam mê, hoài bão, có trách nhiệm và sẵn sàng hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, Tập đoàn Vingroup đã tổ chức chương trình Trại hè Chủ nhân Của Tương lai VinCamp 2015 dành cho mọi thiếu nhi từ 6-16 tuổi là con em của cư dân Vinhomes hoặc là học sinh của hệ thống giáo dục Vinschool.

Sau 38 ngày phát động, cuộc thi đã nhận được 480 ý tưởng. Ban giám khảo đã chọn ra tác giả của 50 ý tưởng xuất sắc nhất với thông điệp "Tuổi nhỏ nghĩ lớn - Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn" để tham gia Trại hè VinCamp được tổ chức ở Vinpearl Nha Trang từ ngày 10 - 14/8/2015.

Chương trình sẽ được Tập đoàn Vingroup tổ chức thường niên.

Minh Tuấn