- Chiều 13/4, sau cơn mưa to khoảng hơn 30 phút, bầu không khí ở TP.Cần Thơ trở nên  mát mẻ sau nhiều tháng liền không có mưa.  

Từ buổi trưa tại TP.Cần Thơ tiết trời vẫn nóng bức, đến gần 16 giờ cùng ngày, cơn mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại các quận, huyện toàn thành phố. 

{keywords}
Cơn mưa chiều khiến một số tuyến đường ở TP.Cần Thơ bị ngập cục bộ.

Cơn mưa đầu mùa cũng khiến một số tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Hoài, Hòa Bình…bị ngập cục bộ. 

Trong khi đó, rừng tràm U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) mong có mưa từng ngày để giảm bớt nóng trong rừng tràm nguy cơ bị cháy. 

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Ngã tư đường Nguyễn Văn Linh và đường 3/2 chiều 13/4

{keywords}
Bến xe TP Cần Thơ sau cơn mưa đầu mùa

Đến thời điểm hiện tại, rừng tràm, rừng đảo ở Cà Mau đã bị khô hạn hoàn toàn, diện tích 38.447,6 héc ta. Trong đó, báo động cấp IV, cấp V là trên 31.489 héc ta. 

Nhờ làm tốt công tác PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ nên chưa xảy ra vụ cháy nào. 

Quốc Huy – Thu Đông