“Cơn sốt” ĐTDĐ ở học đường
![]() |
Nhưng việc sử dụng điện thoại di động ở độ tuổi còn cắp sách đến trường đang bị các nhà xã hội học lên tiếng cảnh báo.
Chuyên gia xã hội học Albert Louis nói: “Cơn sốt thèm khát công nghệ cao đối với các em học sinh chỉ đơn giản là một sự tò mò của những đứa trẻ mới lớn. Chúng chưa cần đến điện thoại di động như một nhu cầu giao tiếp hay làm ăn kinh doanh”.
Ông nói thêm: “Việc chi trả tiền của các bậc phụ huynh cho những “tò mò ngốc nghếch” này của chúng là không đúng. Hãy để cho chúng để chúng còn học hành và phấn đấu để trở thành những khách hàng tiềm năng cho thị trường di động trong tương lai”.
Ví dụ được đưa ra ở đây là một cuộc điều tra gần đây của TNS Sofres về tình trạng điện thoại di động ở Pháp, 80% thanh thiếu niên từ độ tuổi từ 12 đến 17 dùng điện thoại di động.
Các chuyên gia TNS Sofres nhận định rằng ở độ tuổi này, hầu hết việc sử dụng di động của các em đều do cha mẹ quyết định, chi trả tiền mua máy, tiền thuê bao, tiền card, tiền gọi nghe, tiền kết nối Internet qua di động,…
Ông Philippe Schild, Giám đốc công ty di động toàn cầu Universal Mobile cũng bày tỏ quan điểm trước vấn đề này: “Chúng ta cần thiết phải quan tâm đến gánh nặng đè trên lưng các bậc phụ huynh đối với con cái họ. Theo như thống kê từ công ty tôi, như vậy, có hơn 700.000 khách hàng sử dụng di động là các em học sinh 15 đến 16 tuổi”.
Các em đã trở thành “một cái bia ngắm trúng đích” rất quan trọng cho các nhà kinh doanh di động chăng? Các nhân viên kinh doanh di động tạo ra những “cơn sốt” công nghệ cao, và nó được lan truyền ở học đường các nước đang phát triển với tốc độ rất nhanh.
Giám đốc kinh doanh Jean-Michel Neyret của tập đoàn SFR cho biết: “Hóa đơn thanh toán tiền dùng di động của các em đều được chuyển đến cho cha mẹ chúng, vấn đề là ở chỗ, dù cho khoản chi phí đấy có nhiều thì cha mẹ vẫn đồng ý cho con cái tiếp tục dùng di động chỉ để… chơi”.
Các nhà kinh doanh di động châu Âu cho biết, chiếc điện thoại đầu tiên của các được cha mẹ mua cho khi các em mới 11 hoặc 12 tuổi. Tất nhiên, hiện tượng này chỉ có ở các nước phát triển mà thôi.
Lý do mà các bậc phụ huynh đưa ra đối với việc cho phép con cái họ dùng điện thoại di động đơn giản chỉ để theo dõi tình hình học hành ở trường của các em mà thôi. Nhưng các nhà xã hội học lại cho rằng, ở độ tuổi này, sự quản thúc kiểm tra của các bậc cha mẹ vì lo sợ con cái trốn học qua điện thoại di động không đạt được kết quả cao mà còn gây hiệu quả ngược lại.
Các em có thể nói dối qua điện thoại và vô tình, điện thoại trở thành trò chơi khiến nhiều em còn quên cả việc học như: nảy sinh tình cảm với bạn bè khác phái và chỉ chăm chú gọi điện, nhắn tin suốt ngày, chat và lướt web qua di động,…
Như vậy, vấn đề được các nhà xã hội học đặt ra ở đây là liệu “cơn sốt thèm khát” công nghệ cao đang lan rộng tại học đường của các nước phát triển có được các bậc phụ huynh xem xét đúng đắn không hay họ vẫn tiếp tục chiều theo ý thích của con cái.
Các chuyên gia của Viện nghiên cứu TNS Sofres nói rằng, họ hy vọng hiện tượng lan tràn sử dụng di động của thanh thiếu niên ở độ tuổi cắp sách đến trường tại các nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật,… sẽ được chính quyền, xã hội, nhà trường và đặc biệt các bậc phụ huynh nhìn nhận lại kỹ càng.
Phương Thúy
PDAfrance/VTC News
