Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 4/5, tại số nhà 20/28 Nguyễn Hữu Cảnh, thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, một người hàng xóm nghe tiếng la hét, kêu cứu của bà N.T.D. (SN 1961).

Khi người này chạy sang thì nhà bà D. bị khóa trái cửa, bên trong có người con trai là Lê Hoàng Nam (SN 1987) nên người này không dám vào.

Đến khoảng 30 phút sau, không nghe tiếng bà D. kêu la, mọi người xông vào thì phát hiện bà D. đã tử vong tại giếng nước bên hông nhà, trên cổ có 1 vết cắt.

{keywords}
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Lúc này người con trai đang ngồi trong nhà trong tình trạng “ngáo đá”.

Ngay lập tức sự việc được báo lên cơ quan công an, nghi phạm Nam bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó.

Theo chính quyền địa phương, Nam là thành phần “cộm cán” từng vào tù ra tội. Nghi phạm đã bỏ vợ và đang sống với mẹ đẻ, đối tượng này cũng thường xuyên đánh mẹ vì không xin được tiền để tiêu xài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Dương

Cảnh sát Hà Nội quật ngã đối tượng “ngáo đá” tấn công người đi đường

Cảnh sát Hà Nội quật ngã đối tượng “ngáo đá” tấn công người đi đường

Đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, dùng gạch, chất bẩn tấn công người đi đường ở quận Hoàn Kiếm. Công an ở Hà Nội đã quật ngã, khống chế người này.