Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong, xảy ra tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình.

Nghi phạm Vòng Kháng Vềnh bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Kim Liên

Nạn nhân là ông V.K.V. (58 tuổi), bị con trai ruột là Vòng Kháng Vềnh (27 tuổi) dùng dao tấn công dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 trưa cùng ngày, giữa Vềnh và cha xảy ra lớn tiếng cãi vã ở nhà riêng tại thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình.

Tại đây, Vềnh dùng dao rượt và tấn công vào cơ thể, vùng cổ của người cha khiến ông V. gục tại chỗ. Chứng kiến vụ việc, một số người dân sống cạnh nhà đã dùng cây gỗ lao đến ứng cứu ông V., nhưng Vềnh vẫn không dừng lại.

Hậu quả, ông V. tử vong tại chỗ với nhiều vết thương trên người và cổ.

Sau vụ việc, người dân cùng lực lượng công an phối hợp khống chế, bắt giữ Vềnh tại nhà.

Được biết, nghi phạm Vềnh từng có tiền sử về bệnh tâm thần.