Tối nay (20/9), Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) Tăng Văn Luyện cho biết, theo báo cáo ban đầu 6/9 con tê giác tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm chết bất thường.

"Trong khu sinh thái có rất nhiều loại động vật khác nhau, riêng tê giác có 9 con thì phát hiện 6 con đồng loạt chết. Chủ đầu tư đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra nguyên nhân. Cơ quan chuyên môn đang lấy mẫu thức ăn và các mẫu khác để thực hiện kiểm tra” – ông Luyện thông tin.

Tê giác ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh chụp ngày 28/8/2022.

9 cá thể tê giác được chủ đầu tư Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm mua từ nước ngoài về chăm sóc phục vụ du lịch từ nhiều năm qua. Hàng ngày, địa điểm này đón rất nhiều du khách đến tham quan và dạo chơi.

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là vườn thú hoang dã, ở đây có tới 70 loài động vật, hơn 2.000 cá thể,  trong đó có nhiều cá thể quý hiếm như hổ trắng, gấu tê giác, linh dương, hươu cao cổ, khỉ… cùng nhiều loài chim quý hiếm.

Có thông tin cho rằng, 9 cá thể tê giác được nhập từ nước ngoài về với giá trung bình 5 tỷ đồng/1con. 

Tê giác là loài động vật quý hiếm, thuộc dạng nguy cấp. Trước đây, tê giác khá phổ biến ở Việt Nam.  Tuy nhiên, năm 2010 con tê giác cuối cùng đã bị bắn chết, khiến loài động vật này chính thức tuyệt chủng ở nước ta.