Theo đó, vào trưa cùng ngày, chiếc xe tải mang BKS: 66H-019.02 do 1 nam tài xế điều khiển chở theo nhiều bao tải, di chuyển theo hướng từ quận Bình Thạnh sang TP Thủ Đức. 

Khi vừa qua cầu Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), tài xế cho xe rẽ trái, đi vào khu đất rộng hàng trăm mét vuông nằm gần chân cầu. Lúc này, tài xế cho xe dừng lại, vội đưa các bao tải trên thùng xe xuống đất. 

Chiếc xe tài cùng hàng chục bao tải chứa chất thải bị bắt quả tang

Thời điểm này, tổ công tác mật phục của UBND phường gồm công an, dân phòng, cán bộ phường phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức bất ngờ ập vào bắt quả tang tài xế. 

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện bên trong các bao tải chứa nhiều chất thải. Đồng thời xung quanh khu vực có nhiều loại chất thải có đặc điểm giống với chất thải trên chiếc xe tải vừa bị bắt quả tang. 

Làm việc với lực lượng chức năng, nam tài xế khai tên là Bảy (SN 1977). Người này thừa nhận được thuê để chở các bao tải chứa chất thải từ khu vực Landmark, quận Bình Thạnh để đem sang khu vực phường Thủ Thiêm đổ trộm. Mỗi chuyến chở thuê, tài xế được nhận từ 200 - 500 ngàn đồng. 

Nam tài xế cùng phương tiện đổ trộm chất thải thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện

Theo Công an phường Thủ Thiêm, phần lớn các đối tượng chở chất thải đi đổ trộm thường chọn khung giờ vào buổi trưa, tối và lựa khu vực vắng để đổ chất thải. Thời gian vừa qua, các tổ công tác của phường đã phát hiện 2 xe ba gác, 3 xe tải chở chất thải rắn với khối lượng lên đến hơn 1.000kg ở khu vực dưới chân cầu Thủ Thiêm.

Đáng nói, trong quá trình ngăn chặn các hành vi đổ, thải chất bẩn ra môi trường, nhiều vụ việc khi bắt quả tang, tài xế tìm cách chống đối như rút chìa khóa, bình điện, buộc lực lượng chức năng phải điều xe cẩu tới đưa xe về trụ sở. Thậm chí, nhiều trường hợp tài xế xe ba gác còn bỏ luôn xe để rời khỏi hiện trường. 

Nguyễn Nam