Chiều 1/10, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải đã chủ trì họp báo công bố thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Hơn 67 nghìn người đã nhận tiền hỗ trợ đợt 3

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, tính đến 16h ngày 01/10, TP đã phát tiền hỗ trợ đợt 3 cho 67.772 người (bắt đầu thực hiện từ ngày 29/09).

Hiện 312 xã, phường đang tiếp tục rà soát để tiếp tục trao tiền cho người dân, xong tới đâu phát tới đấy, kiểu cuốn chiếu.

Còn theo ông Phạm Đức Hải, tiền hỗ trợ đợt 3 phải trao càng sớm, càng tốt. Vì theo ông, Chỉ thị 18 nới lỏng một số hoạt động, người dân đã được đi lại, có thể mua sắm, nên số tiền này rất quan trọng với người dân để lo cho cuộc sống.

Cũng theo ông Hải, bất cứ ai đến với TP.HCM đều được trân trọng, chăm sóc. Đối với các cô chú, anh chị lao động càng được trân trọng hơn, vì họ là những người trực tiếp tạo ra của cải, vật chất. Vì vậy, TP luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô bác, anh chị ở lại TP cùng học tập, lao động, chung tay phát triển TP.

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP thông tin về tình hình người dân tự phát về quê, ùn tắc giao thông tại cửa ngõ miền Tây từ tối qua.

{keywords}
Người ùn ùn đổ về miền Tây

Ông Giang cho biết, khi phát hiện người dân tập trung đông người tại cửa ngõ miền Tây để về quê, lực lượng công an tổ chức vận động bà con ở lại cùng đồng hành với TP để phục hồi kinh tế.  

Trong số người về quê, có trẻ em, phụ nữ mang thai... việc tự phát như vậy ảnh hưởng rất lớn về sức khỏe của bà con, ngoài ra không bảo đảm an toàn về thực hiện phòng, chống dịch.

“Sau khi vận động, bà con vẫn nhất định về quê, Công an TP đã phối hợp với sở - ngành, phân chia theo từng địa phương, tổ chức phát phiếu, xem xét các thủ tục y tế...khi xong thì cùng Sở GTVT, Bộ Tư lệnh đưa bà con về địa phương. Công an TP dẫn đường đưa bà con về nơi tiếp nhận; đến chiều nay, đã phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ đưa 1.300 người về quê”, ông Giang cho biết.

Về việc người dân tự phát về quê, theo ông Phạm Đức Hải, khi thực hiện Chỉ thị 18, TP biết sẽ có nhiều người có nhu cầu về quê. Tuy nhiên tinh thần là ai muốn về, TP sẽ phối hợp với các địa phương đưa về chu đáo,

"Sự việc xảy ra, chúng tôi thấy rõ trách nhiệm, đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con có nguyện vọng về quê", ông Hải cam kết.

Còn theo ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, có rất nhiều lý do khiến bà con có nhu cầu về quê.

Cụ thể, nhiều người dân chưa biết TP đã ban hành Chỉ thị 18, nhiều người cũng chưa biết TP triển khai gói hỗ trợ đợt 3. Có người đã nhận được hỗ trợ đợt 1 và 2 rồi, nhưng không biết có hỗ trợ đợt 3. Có người nêu lý do không thể ở lại TP vì đơn vị họ làm đã phá sản, ở lại thì không có việc làm. Có lý do nữa là đã nhận hỗ trợ đầy đủ, nhưng nhớ nhà muốn về quê...

Theo ông Minh, TP luôn tuyên truyền, vận động bà con ở lại. Nhưng nếu bà con muốn về quê thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tổ chức chu đáo đưa bà con về một cách an toàn, bà con không nên đi tự phát.

Ca tử vong giảm dưới 100 người

Cũng tại buổi họp báo, Ban Chỉ đạo cho biết, tín hiệu đáng mừng đến nay là lần đầu tiên ca tử vong giảm sâu, chỉ còn 96 ca; người xuất viện nhiều hơn F0 nhập viện.

Cụ thể: về y tế, tính đến 18h ngày 30/9 có 389.202 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 388.718 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 484 trường hợp nhập cảnh.

{keywords}
Ca tử vong tại TP.HCM lần đầu giảm chỉ còn dưới 100 ca

Hiện đang điều trị 32.885 bệnh nhân, trong đó có 3.423 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.568 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 30/9 có 2.046 bệnh nhân nhập viện, có 2.866 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01 đến nay là 206.980), 96 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 14.946).

Về kết quả xét nghiệm, từ 18h ngày 29/9 đến 18 giờ 30/9 đã lấy 239.248 mẫu, trong đó có 3.212 mẫu đơn và 282 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 236.194 mẫu.

Về tiêm chủng vắc xin, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 30/9/2021: 10.527.412 (tăng 142.914 mũi vắc xin so với ngày 29/09/2021) trong đó tổng số mũi 1 là 6.874.708, mũi 2 là 3.652.704, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.148.414.

TP.HCM công bố Chỉ thị 18, phòng chống dịch và phục hồi kinh tế

TP.HCM công bố Chỉ thị 18, phòng chống dịch và phục hồi kinh tế

UBND TP.HCM công bố Chỉ thị mới về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế từ 1/10.

Hồ Văn