- Công an TP.HCM yêu cầu Công an huyện Bình Chánh báo cáo toàn bộ quá trình liên quan đến việc truy tố đối với ông Nguyễn Văn Tấn.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM hôm nay truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Giám đốc Công an TP, Viện KSND TP khẩn trương làm rõ vụ ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin chào bị truy tố.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Tấn. Ảnh: Mai Phượng

Trao đổi với PV VietNamNet, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Chánh văn phòng Công an TP.HCM cho biết, đã yêu cầu Công an huyện Bình Chánh báo cáo toàn bộ quá trình liên quan đến việc khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn.

Đại tá Quang còn cho hay, Công an TP.HCM cũng cử tổ công tác để xác minh, nghiên cứu toàn bộ vụ việc.

Người phát ngôn của công an TP.HCM nói: “Hồ sơ vụ án đã được Viện KSND phê chuẩn, truy tố rồi, nên quá trình nghiên cứu lại rất kỹ lưỡng. Hiện chúng tôi chưa thể nói gì, sẽ làm rõ và thông tin sau”.

Ông Trần Kiến Xương, Chánh văn phòng Viện KSND TP.HCM cũng thông tin đã nhận được ý kiến đề nghị làm rõ vụ án từ Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Ông Xương cũng nói thêm, hôm qua Viện KSND TP.HCM đã yêu cầu Viện KSND huyện Bình Chánh báo cáo chi tiết về vụ án. Hiện Viện KSND TP đang xác minh, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ.

Đàm Đệ