ICT Index.jpg
ICT Index Haiphong giúp các sở, ngành, quận, huyện nhìn thấy vị trí của mình so với các đơn vị đồng cấp, biết được điểm mạnh/yếu để nâng cao khả năng ứng dụng CNTT-TT. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đây là năm đầu tiên Sở TT&TT phối hợp với Hội Vô tuyến Điện tử Hải Phòng xây dựng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT của Thành phố.

ICT Index Haiphong gồm 2 bảng xếp hạng là khối quận/huyện và khối sở/ngành.

Kết quả, ở khối quận/huyện (gồm 15 đơn vị được xếp hạng), đứng đầu là UBND Quận Ngô Quyền, nhiều năm qua vẫn được đánh giá là gương điển hình về ứng dụng một cửa điện tử và có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính. Tiếp đến là UBND quận Hồng Bàng, UBND huyện Thủy Nguyên… 3 vị trí cuối bảng là UBND huyện Cát Hải (nơi có điểm du lịch rất hấp dẫn là đảo Cát Bà), UBND quận Dương Kinh, và UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Ở khối sở/ngành (13 đơn vị tham gia xếp hạng), “quán quân” là Sở Giáo dục & Đào tạo, 2 vị trí kế tiếp lần lượt là Sở TT&TT, Sở Khoa học & Công nghệ…

Một điểm đáng lưu ý, Sở Công Thương đứng ở vị trí 12/14, trong khi Bộ Công Thương luôn đứng ở top đầu trong các bảng xếp hạng về phát triển ứng dụng CNTT-TT hàng năm.

2 vị trí cuối bảng còn lại lần lượt là Sở Tư pháp và Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch.

Chia sẻ về việc triển khai xây dựng ICT Index Haiphong, ông Đặng Văn Hưng, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Hải Phòng cho biết: Mục đích của hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của CNTT; giúp mỗi cơ quan Nhà nước, sở, ngành, quận, huyện nhìn thấy vị trí của mình so với các đơn vị đồng cấp, biết được điểm mạnh/yếu để nâng cao khả năng ứng dụng CNTT của mình, qua đó thúc đẩy sự nghiệp ứng dụng CNTT-TT của địa phương; tạo sở cứ giúp UBND TP có căn cứ hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển ứng dụng CNTT-TT.

Về kết quả thu được từ góc nhìn ICT Index, ông Hưng nhận định: ICT Index cho thấy mặt mạnh của Hải Phòng là người đứng đầu các cơ quan đã quan tâm ứng dụng CNTT; đã xây dựng được hạ tầng CNTT-TT khá tốt; một số đơn vị đã tạo dựng được các sự kiện, tạo môi trường phát triển ứng dụng CNTT…

Tuy nhiên, cũng qua ICT Index có thể nhìn thấy một số điểm còn tồn tại. Cụ thể, tổng thang điểm đánh giá là 1.000 điểm, nhưng đơn vị cao nhất chỉ đạt hơn 700 điểm, thấp nhất hơn 300 điểm. Nói cách khác, các cơ quan, sở/ngành, quận/huyện cần đầu tư tốt hơn, quan tâm nhiều hơn tới việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT-TT để phục vụ sự nghiệp hành chính công tốt hơn.

Bên cạnh đó là những hạn chế khác như: Một số đơn vị còn hạn chế nhận thức về vị trí, vai trò của lãnh đạo chuyên trách CNTT (CIO), rất ít đơn vị có CIO là cán bộ lãnh đạo hiểu biết về CNTT. Việc cập nhật thông tin ở các đơn vị chưa kịp thời, thiếu chuyên nghiệp, dẫn tới hiện tượng người dân còn gặp khó khăn khi tiếp cận và khai thác thông tin từ cổng thông tin.

Ông Hưng cũng đã đề xuất một số kiến nghị để đẩy mạnh hoạt động phát triển ứng dụng CNTT-TT góp phần cải thiện hiệu quả cho mọi hoạt động kinh tế, xã hội,… Chẳng hạn: Cần thống nhất các giải pháp về CNTT, phần mềm ứng dụng để có thể xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất toàn thành phố; cần có tiêu chuẩn đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ công chức viên chức về CNTT, xây dựng chính sách thu hút nhân tài về CNTT làm việc cho các cơ quan Nhà nước; sử dụng kết quả đánh giá ICT Index Haiphong làm một tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị trong thành phố…