Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Văn Cán cho hay, đến thời điểm này Thành ủy và UBND TP.Đà Nẵng chưa có bất cứ phản hồi nào sau khi tiếp nhận công bố công khai kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Ông Cán nói "nếu chính quyền có phản hồi, thì Chủ tịch Văn Hữu Chiến sẽ là người phát ngôn, Văn phòng UBND TP sẽ thông báo đến báo giới. Hãy chờ".
Như đã thông tin, chiều 5/3, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có cuộc họp, công bố công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án có liên quan đến quản lý sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; song, hoạt động công khai này chính quyền TP.Đà Nẵng đã "cấm cửa" báo giới…
![]() |
| Báo chí bị cản trở tác nghiệp tại UBND TP.Đà Nẵng chiều 5/3. |
Được biết, nội dung kết luận thanh tra không có gì thay đổi so với bản kết luận đã được TTCP công bố trước đó.
Tại buổi họp công bố công khai kết luận cho đối tượng bị thanh tra- UBND TP.Đà Nẵng - chiều 5.3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến và một số GĐ Sở của Đà Nẵng cũng đã có ý kiến phản hồi, không thừa nhận một số nội dung của kết luận này.
Tuy nhiên, những phản hồi này cũng không có nội dung khác biệt so với phản hồi trước đó của UBND TP.Đà Nẵng (đã công bố, công khai trên website của chính quyền địa phương).
Trước đó, TTCP đã có kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn 2003-2011), xác định số tiền sai phạm lên đến 3.400 tỉ đồng và hàng loạt vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật... gây thất thu ngân sách nhà nước, phải chuyển đến Bộ Công an để điều tra làm rõ.
Tại kết luận thanh tra công bố trước đó, TTCP xác định những sai phạm tại các dự án đất đai, bất động sản có dấu hiệu “cố ý làm trái, vi phạm các quy định của pháp luật đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật thu lợi số tiền lớn, gây thất thu ngân sách nhà nước”.
Những hành vi này đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, môi giới trung gian thu lợi hàng ngàn tỉ đồng.
Ngoài ra, TTCP xác định việc chính quyền Đà Nẵng còn đưa ra những chính sách như việc giảm 10% tiền sử dụng đất phải nộp cho các hộ được bố trí đất tái định cư, các tổ chức, cá nhân được TP giao đất... là sai pháp luật. Theo đó, buộc Đà Nẵng phải thu hồi tiền gây thất thoát ngân sách hơn 860 tỉ đồng.
(Theo Lao động)
