Trong ngày 19/3, một vụ nổ khiến 4 người chết và nhiều người bị thương xảy ra tại Văn Phú, Hà Đông.
Theo đó, anh Phạm Văn Cường, 41 tuổi, thuê nhà tại 15 – TT19 Văn Phú, đã mang một vật hình trụ ra trước sân để khò và gây ra vụ nổ thảm khốc, giết chết bản thân anh cùng 3 người đi đường.
Điều tra ban đầu cho thấy, vật gây nó bằng kim loại hình trụ, dài gần 1m, đường kính xấp xỉ 40 - 45 cm, có nhiều ốc nhỏ và khối lượng nặng khoảng 100kg.
Hiện tại, vẫn phải chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan điều tra, nhưng một thông tin nên biết, đó là sau chiến tranh, Việt Nam có thể tồn tại nhiều thiết bị gây nổ mà hình dáng không giống với một qua bom truyền thống, mà không phải ai cũng biết.
Cộng đồng mạng đã vào cuộc, một topic nhỏ trên diễn đàn Otofun được mở ra, và nhiều người đã đưa các tấm ảnh dựa trên thông tin ban đầu nói trên, đồng thời đưa ra giả thiết, quả "bom" gây nổ, thực chất có thể là một quả thuỷ lôi cỡ nhỏ MK 36, hoặc là đầu nổ của tên lửa SAM-2.
Anh Doãn Tùng, một thành viên Otofun nói: "mô tả thì có vẻ giống như một quả thuỷ lôi MK 36, còn các loại thuỷ nô khác rất nặng, hai người vần cũng không nổi".
Trong khi đó, anh Trần Hoài Nam, một thành viên khác của Otofun đưa ra một số giả thuyết cho rằng, thiết bị gây nổ là đầu tên lửa SAM-2, do kích thước đúng với mô tả thông tin mà anh hàng xóm của nạn nhận đã đưa ra.
Các thành viên của diễn đàn cũng đã tải lên những hình ảnh, về thiết bị gây nổ có sức công phá mạnh, có hình trụ và không hề giống bom. Nhìn qua hình dáng, ngay cả những người làm nghề thu gom ve chai, vốn dễ dàng nhận ra đâu là những quả bom cũng dễ nhầm lẫn và gánh lấy hậu quả tàn khốc, nếu vô tình cưa, đục, khò những thiết bị này:
Các loại ngư lôi series MK
Thuỷ lôi MK 36, MK 48, MK 52, MK 55, MK 56 là những thiết bị hình trụ, nặng từ 200kg đến hơn 500kg, khối lượng thuốc nổ từ 87kg cho đến trên 300kg thuốc nổ.
![]() |
Những thiết bị này được thả ở độ sâu khoảng 45m đến hàng trăm m nước, dùng để công phá tàu thuyền của đối phương, với nguyên lý hoạt động tiếp nhận biến thiên từ trường và âm thanh của mục tiêu thành tín hiệu gây nổ ở cự ly thích hợp.
![]() |
Đây là những thiết bị cực kì nguy hiểm khi được thả xuống nước, nhưng có thể vì lí do nào đó bị “xịt”, hoặc chưa kịp thả xuống nước, người dân tìm thấy, đem bán phế liệu, khi nổ sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho người dân.
![]() |
Đầu nổ tên lửa SAM – 2
Tổ hợp tên lửa đất đối không S 75 hay còn gọi là SAM-2 do Liên Xô chế tạo, đây là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến tại Việt Nam và do Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng.
![]() |
Trong cuộc chiến tại với quân đội Mỹ tại Việt Nam, các đơn vị tên lửa Việt Nam đã sử dụng hàng nghìn tên lửa SAM – 2 do Liên Xô tài trợ và bắn rơi nhiều máy bay của quân Mỹ.
![]() |
Rất có thể, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà những quả đầu nổ tên lửa này thất lạc, trước khi kết thúc số phận của mình trong một lò phế liệu.




