![]() |
2.000 trạm thu phát sóng di động trong diện kiểm tra đợt 1 |
BĐVN -- Kết quả kiểm tra chất lượng 2.000 trạm thu phát sóng di động sẽ được đăng tải trên trang Web Cục Quản lý chất lượng (Bộ BCVT).
|
Thực hiện chủ trương của Bộ Bưu chính Viễn thông (Bộ BCVT) về tăng cường quản lý đối với vấn đề an toàn của các trạm thu phát sóng di động (BTS), Cục Quản lý chất lượng (QLCL) BCVT-CNTT vừa có quyết định tiến hành kiểm định đối với tất cả các trạm BTS đã đưa vào sử dụng từ trước ngày 1/1/2007 của 6 doanh nghiệp thông tin di động tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Ông Nguyễn Phi Tuyến - Giám đốc Trung tâm Kiểm định thuộc Cục QLCL BCVT-CNTT (Bộ BCVT) đã có cuộc trao đổi về một số nội dung xung quanh đợt kiểm định.
Trước hết, ông có thể cho biết toàn bộ kế hoạch kiểm định khoảng 2.000 trạm BTS này là thế nào?
Theo quy định của Bộ BCVT, tất cả các trạm BTS lắp đặt sau ngày 1/1/2007 đều phải kiểm định và cấp giấy chứng nhận trước khi đưa vào sử dụng. Do đó, đợt kiểm định sẽ áp dụng cho các trạm BTS lắp đặt từ trước ngày 1/1/2007, nhưng không thể tiến hành cùng một lúc vì hiện nay cả nước có khoảng trên 8.000 trạm BTS. Đợt 1 tiến hành kiểm định đối với 2.000 trạm của tất cả các doanh nghiệp thông tin di động tại 3 thành phố lớn, tập trung đông dân cư là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Theo quyết định của Cục QLCL thì các doanh nghiệp sẽ phải tổ chức kiểm định đợt 1 xong trước ngày 31/12/2007. Như vậy, các doanh nghiệp này có thể sắp xếp thời gian để tổ chức đo kiểm định và hoàn thiện hồ sơ kiểm định.
Hiện kế hoạch này đã được tiến hành đến đâu?
Các doanh nghiệp đều đã và đang triển khai kế hoạch đo kiểm hoặc lựa chọn đơn vị đo kiểm định. Như VMS-MobiFone, đã tiến hành xong việc đấu thầu một số gói thầu đo kiểm định và bắt đầu đo kiểm đối với số lượng lớn các trạm BTS. SPT đã tiến hành đo được khoảng vài chục trạm BTS. Viettel, EVN Telecom cũng đã tiến hành đo mẫu một số trạm... Theo quy định, các doanh nghiệp thông tin di động phải lựa chọn đơn vị đo kiểm độc lập có đủ năng lực, mà Bộ BCVT đã chỉ định để đảm bảo kết quả đo kiểm là khách quan. Nhìn chung các doanh nghiệp đều xác định phấn đấu hoàn thành công tác đo kiểm theo đúng tiến độ đặt ra.
Ông có thể nói rõ hơn về đơn vị đo kiểm được Bộ chỉ định?
Theo quy định, đơn vị đo kiểm định phải độc lập khách quan với doanh nghiệp và có đủ nhân lực và vật lực để tiến hành đo kiểm định công trình viễn thông theo các tiêu chuẩn của Bộ quy định áp dụng. Vì vậy, Bộ BCVT tiến hành đánh giá và chỉ định những đơn vị nào có đầy đủ khả năng tiến hành đo kiểm định công trình viễn thông. Hay nói cách khác, đơn vị đo kiểm định phải là đơn vị được Bộ BCVT chỉ định. Hiện tại, trong lĩnh vực đo kiểm định công trình viễn thông, Bộ BCVT đã chỉ định 4 đơn vị, gồm 2 Phòng đo kiểm của Cục QLCL (tại Hà Nội và TP HCM), Công ty Thiên Việt và Công ty FTS. Hiện Bộ cũng đang chuẩn bị chỉ định tiếp một số đơn vị nữa.
BTS như thế nào là không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân?
Theo quy định của Bộ BCVT, có hai nhóm tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của trạm BTS: Một là tiêu chí về an toàn chống sét, tiếp đất nhằm đảm bảo an toàn cho chính công trình viễn thông và an toàn cho các khu dân cư lân cận. Hai là tiêu chí về an toàn bức xạ trong tần số radio. Theo đó, đối với các trạm BTS nằm trong các khu dân cư, mức phơi nhiễm tần số radio không được vượt quá 2W/m2. Hiển nhiên là nếu trạm BTS nào gây ra mức phơi nhiễm hơn 2W/m2 tại khu vực dân cư lân cận thì Trung tâm Kiểm định sẽ không cấp Giấy chứng nhận kiểm định và không cho phép trạm BTS đó hoạt động.
Đối với một số trạm đã được các doanh nghiệp đo kiểm, theo tình hình Cục nắm được thì kết quả thế nào?
Theo kết quả hồ sơ đo kiểm một số trạm mà các doanh nghiệp đã gửi lên Cục thì các trạm được đo đều đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, khi có trạm nào đó không đạt tiêu chuẩn thì doanh nghiệp viễn thông sẽ phải sửa lại trạm (điều chỉnh công suất phát, hướng phát, góc ăngten...) sao cho đạt yêu cầu và đo kiểm định lại, sau đó mới gửi hồ sơ kết quả đo kiểm lên Cục. Và như vậy chúng tôi chưa thống kê những trạm này. Tới đây, nếu có trường hợp hồ sơ đo kiểm nào kết quả không đạt thì Cục sẽ yêu cầu doanh nghiệp sửa lại trạm cho đảm bảo tiêu chuẩn.
Như vậy mục tiêu của đợt kiểm định này là vừa để đảm bảo an toàn cho cả công trình viễn thông cũng như cho người dân, vừa cố gắng không làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?
Đúng như vậy. Không những thế, tôi nghĩ thông qua hoạt động kiểm định, người dân và bản thân các doanh nghiệp sẽ có sở cứ để tin tưởng về vấn đề an toàn cho cư dân sống xung quanh các trạm BTS đã được kiểm định.
Kế hoạch kiểm định tiếp theo trong thời gian tới là gì?
Sau 2.000 trạm này, từ 1/1/2008 sẽ triển khai tiếp các trạm còn lại tại 61 tỉnh, TP (những trạm lắp đặt trước ngày 1/1/2007). Khả năng sau 1-2 năm sẽ hoàn tất.
Ông có thể cho biết làm thế nào để xác định các hồ sơ kết quả đo kiểm các trạm BTS của các doanh nghiệp báo cáo lên Cục là trung thực?
Trước hết, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra trên hồ sơ (mỗi trạm đều phải được đo kiểm và có một hồ sơ kết quả), nếu phát hiện có gì nghi vấn, hoặc một cách ngẫu nhiên, sẽ tiến hành thẩm định thực tế lại ngay tại công trình.
Các kết quả cuối cùng có được công bố không?
Tất nhiên là có. Chúng tôi sẽ công khai danh sách các trạm BTS (gồm đầy đủ tên trạm, thuộc doanh nghiệp thông tin di động nào quản lý, địa chỉ cụ thể...) đã được kiểm định lên trên trang web của Cục QLCL, đồng thời thông báo cho các Sở BCVT và các doanh nghiệp nắm rõ. Như vậy, người dân có thể xem kết quả và đối chiếu với thực tế, nếu có trạm nào không nằm trong danh sách đã được kiểm định thì có nghĩa là trạm đó chưa được phép đưa vào sử dụng.
Xin cảm ơn ông!
Thế Tùng
Thực hiện
