3d-display.jpg

Bắt đầu "rộ"

Shanna Tellerman, giám đốc của Sim Ops Studios, một công ty chuyên phát triển công nghệ 3D đã cho biết, trong bối cảnh kinh tế hiện nay và sự mới mẻ của ngành công nghệ mà cô đang theo đuổi khiến việc huy động vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng rồi nhờ sự giúp đỡ của hãng viễn thông Hàn Quốc SK Telecom, tháng 3/2009, nữ doanh nhân 28 tuổi này cũng đã kiếm đủ 3 triệu USD cho công ty của mình.

Sim Ops Studios được Tellerman sáng lập vào năm 2006. Chủ nhân của nó là một trong ba người lọt vào chung kết cuộc bình chọn “những doanh nhân công nghệ trẻ xuất sắc” về lĩnh vực 3D được tạp chí BusinessWeek tổ chức thường niên nhằm nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển công nghệ để từ đó giúp các công ty và người tiêu dùng quan sát và ứng dụng hình ảnh dưới dạng 3D.

Thực tế, công ty của Tellerman không phải là nhà tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 3D nhưng có điều, rất nhiều những người đi trước cô đã thất bại. Mọi chuyện đang dần thay đổi và công nghệ 3D đang trở nên phổ biến trong những năm gần đây khi những tiến bộ của công nghệ phần cứng đã khiến cho cả những dòng máy tính cấp thấp, rẻ tiền vẫn có thể ứng dụng công nghệ 3D một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

Trước đây, rất nhiều ứng dụng 3D chỉ có thể chạy trên siêu máy tính hoặc máy tính cá nhân có cấu hình cao và tất nhiên thị trường dành cho nó quá nhỏ. Ngày nay, thậm chí các thiết bị di động như iPhone Apple cũng có thể chạy được hình ảnh 3D. Mạng không dây cũng truyền tải rất nhanh những hình ảnh đồ họa này.

3d-display-2.jpg

…và thâm nhập sâu rộng

BumpTop, một công ty chuyên ứng dụng 3D muốn tạo ra dòng máy tính hạn chế việc sử dụng tay, nhằm biến những chiếc máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Microsoft trở thành không gian ảo khác lạ. Giám đốc điều hành của BumpTop- Anand Agarawala, một trong 3 người lọt vào chung kết cùng Shanna Tellerman rất hào hứng với sự thay đổi này. Được ra mắt vào 8/4 vừa qua, phần mềm tạo hình nền 3D BumpTop đã được tải về trên 300.000 lần. Với BumbTop, bạn chỉ việc gài những thông tin quan trọng hoặc đính những công việc cần làm lên màn hình, máy sẽ có chức năng nhắc nhở bạn. Hơn thế nữa, với chức năng tìm kiếm nâng cao và khả năng phân loại, máy sẽ nhận biết file nào được sử dụng thường xuyên. Như vậy, dù bạn có để cả đống file ảnh, văn bản hay web chồng chất lên nhau thì máy vẫn dễ dàng tìm ra file bạn cần. Andy Hertzfeld, một trong những nhà đầu tư chính của BumpTop và cũng là người phát triển dòng máy tính Macintosh (Mac) của Apple đã thốt lên rằng: “Khi nhìn thấy những gì BumpTop thể hiện vào năm 2006, tôi thực sự cảm thấy ghen tị”. Ông cũng nói thêm rằng ngày nay 3D khá phổ biến, tuy nhiên vẫn bị lợi dụng vào các ứng dụng có hiệu năng cao. BumpTop đã kết thúc chương trình huy động vốn 1 triệu USD vào tháng 12 năm ngoái.

Một số hãng công nghệ uy tín như Microsoft, Google hay Intel đang nỗ lực tạo ra trình duyệt 3D. Ngày 8/4, hãng sản xuất chip AMD (Mỹ) đã ra mắt phiên bản thử nghiệm có tên là Fusion Media Explorer cho phép người sử dụng duyệt các file ảnh, Web , file nhạc hay các chương trình truyền hình dưới dạng 3D. Trước đó, tháng 3, hai đại gia trình duyệt Web bao gồm Mozilla (FireFox) và Google (Chrome) đã khởi động và tạo ra những thanh công cụ giúp người sử dụng dễ dàng hơn khi tiếp xúc với những nội dung dưới dạng 3D trên Web.

Những chức năng này sẽ được đưa vào phiên bản mới của Mozilla FireFox mùa hè tới. Theo Vladimir Vukicevic, kỹ sư hàng đầu của Mozilla, khi ta đạt tới những khả năng có giới hạn thì cũng là lúc ta thấy vạn vật xung quanh dần biến mất.

Gần đây, mạng xã hội 3D trở thành một chủ đề “hot” ở khắp nơi. Liden Lab, một công ty chuyên về công nghệ thế giới ảo đã tạo ra “Virtual world Second Life” (Cuộc sống thứ 2 ở thế giới ảo). Từ con số 544.313 thành viên ban đầu của năm ngoái, hiện nay số thành viên của mạng xã hội ảo này đã đã tăng lên 1 triệu người.

Cooliris, một hãng chuyên về công nghệ 3D khác có trụ sở tại Palo, California, Mỹ tạo một phần mềm nhằm giúp người sử dụng xem ảnh, video hay trình duyệt Web đều dưới dang 3D. Phần mềm ứng dụng miễn phí Cooliris dành cho iPhone đã được tải về trên 800 nghìn lần kể từ mùa thu năm ngoái. Hãng cũng đã tạo phiên bản cho trình duyệt PC. Vào tháng 3, phần mềm Cooliris đã được dùng trên chương trình tọa đàm “Live with Regis and Kelly” với sự xuất hiện của những em bé 3D. Đầu tháng 4, Cooliris đã kết thúc chương trình huy động vốn với Kleiner Perkins, Mỹ, một công ty chuyên đầu tư công nghệ.

Theo Paul Jackson, nhà phân tích hàng đầu tại Forrest Research, trung tâm chuyên tư vấn về tác động của công nghệ lên môi trường kinh doanh, chỉ trong vòng 3 đến 5 năm sau khi 3D chiếm lĩnh trên các trình duyệt và desktop, nó sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong việc lướt Web. 3D sẽ hiện diện trên tất cả các giao dịch online, các trò chơi và các phương tiện giải trí. Chuột và bàn phím, những thứ vô dụng với 3D sẽ được thay thế bằng phương tiện điều khiển theo cảm xúc giống như những chiếc Wii của hãng Nintendo ( Nhật).

Kiếm tiền thế nào từ các trang Web 3D cũng là một thách thức lớn. BumpTop ra giá 29 USD cho mỗi một phiên bản; và trong tương lai, hãng còn tung ra thị trường phiên bản “ phòng họp ảo” hoặc khu lưu trữ thông tin ảo. Trong khi đó, Sim Ops lên kế hoạch bán hàng hóa ảo ví dụ vũ khí ảo, để các nhà phát triển game có thể bán cho người chơi. Tellerman nói công ty sẽ cho ra mắt một phiên bản gần giống với “The second life”, nhưng sản phẩm của Sim Ops sẽ đánh bật “The second life” khỏi cuộc chơi.

Theo Businessweek