– Theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, triển khai 3G sau sẽ giúp Việt Nam học hỏi thêm kinh nghiệm và được sử dụng những trang thiết bị đã chuẩn hóa với giá thành rẻ hơn.
Hai dịch vụ chính được kỳ vọng mang lại doanh thu nhiều nhất cho các mạng di động là video và âm nhạc khi các mạng di động được cấp phép 3G vào đầu năm 2009. Ngoài yếu tố nội dung, giá cước sẽ quyết định đến sự thành bại của 3G tại Việt Nam.
Đầu năm 2009 mới có 3G
Phát biểu tại Hội thảo Di động băng rộng 3G - Động lực cho sự phát triển ngành công nghiệp TT&TT tại Việt Nam diễn ra ngày 6/10/2008 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho rằng, trong khi thế giới đang thay đổi những ứng dụng hàng ngày với 3G thì việc đi sau trong triển khai 3G tại Việt Nam được xem là một lợi thế: vừa có thể học hỏi kinh nghiệm, vừa được sử dụng những trang thiết bị 3G đã được chuẩn hóa với giá thành rẻ hơn so với những năm trước đây. Vì vậy, thời điểm Việt Nam chuẩn bị triển khai 3G hiện nay là phù hợp. Hiện Bộ TT&TT cũng đưa ra thời điểm sẽ cấp phép 3G cho các mạng di động vào đầu năm 2009.
Đại diện của Viettel cho rằng, nếu như trước đây máy đầu cuối đắt đỏ là trở ngại cho việc triển khai 3G thì thời điểm hiện tại vấn đề này đã được giải quyết. Một nghiên cứu của Viettel cho thấy, khách hàng có thể sẵn sàng chi trả cho máy di động 3G ở mức 180 USD, nhưng trên thực tế chỉ cần 162 USD đã có máy điện thoại 3G. "Ở thời điểm này thị trường Việt Nam đã xuất hiện những nhu cầu dịch vụ 3G. Vì vậy, Viettel sẽ triển khai công nghệ HSPA ngay sau khi được Bộ TT&TT cấp phép 3G. Năm đầu tiên, Viettel sẽ triển khai tới khoảng 15 tỉnh thành phố lớn và năm thứ hai sẽ triển khai mạng 3G trên toàn quốc", vị đại diện này nói.
Phải có nội dung phong phú để hút thuê bao
Ông Hồ Chí Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật của Viettel Telecom cho biết, khi triển khai 3G thì "video sẽ là vua còn âm nhạc là nữ hoàng", đây sẽ là kim chỉ nam cho Viettel đưa ra các mô hình kinh doanh của mình. Phía Viettel đưa ra dự báo đến năm 2011 số lượng người dùng di động của Việt Nam có thể lên đến 100%, trong đó có từ 25 - 30% số khách hàng sẽ sử dụng dịch vụ 3G vào việc lướt nét, nghe nhạc qua điện thoại di động. Tuy nhiên, đại diện Viettel cho rằng đây chỉ là con số dự báo ở mức "khiêm tốn" cho tương lai 3G Việt Nam.
Tuy nhiên, việc triển khai 3G tại Việt Nam sẽ tốn kém hàng tỷ USD. Do đó, để thành công, các chuyên gia viễn thông đều cho rằng đã đến lúc các doanh nghiệp phải bắt tay vào xây dựng các dịch vụ nội dung số cho 3G nhằm cung cấp nhiều dịch vụ gia tăng trên ĐTDĐ khi đã có băng rộng. Bà Vũ Thị Minh Hoàng, Trưởng đại diện Qualcomm tại Việt Nam nói: "Khi 3G đi vào hoạt động tại thị trường Việt Nam, sự đầu tư của các nhà khai thác cung cấp dịch vụ 3G là quan trọng, nhưng nội dung mới chính là vấn đề sống còn của ứng dụng 3G. Xây dựng nội dung cho 3G là việc của cả xã hội chứ không chỉ là việc của riêng các nhà khai thác. Trong đó, vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là vô cùng quan trọng". Ông John Stefanac, Chủ tịch văn phòng khu vực Đông Nam Á của Qualcomm cho biết: "Kinh nghiệm cho thấy, hai dịch vụ đem lại người dùng đông đảo nhất của công nghệ 3G là dịch vụ âm nhạc và quảng cáo di động. Thời gian tới, hai dịch vụ nội dung này sẽ được thúc đẩy phát triển tại Việt Nam".
Theo ông Jean Pierre Achouche, Trưởng đại diện France Telecom Việt Nam, 3G không chỉ là di động mà còn là Internet băng rộng đến hộ gia đình như ADSL. "Chúng tôi đang thỏa thuận với hãng ô tô Toyota để triển khai các fly box kết nối 3G ngay trong xe ô tô để khách hàng có thể truy cập Internet qua Wifi bởi nhu cầu người sử dụng dịch vụ băng rộng khi di chuyển tương đối lớn", ông Achouche nói. Còn ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông của Bộ TT&TT lại cho rằng, nội dung cho 3G sẽ là thách thức lớn cho nhà khai thác và có lẽ thương mại điện tử qua di động có thể là mục tiêu mà nhà khai thác 3G nhắm đến.
Cước 3G sẽ phải rẻ
Ông Jean Pierre Achouche cho rằng, tại thị trường Việt Nam, khách hàng không thể chi phí cho dịch vụ 3G ở mức 30 - 40 Euro như những khách hàng của France Telecom đang chi trả tại Pháp. Vì vậy, khi triển khai 3G tại Việt Nam sẽ phải có giá cước rẻ để phù hợp với mức chi trả của khách hàng. Phía Viettel cho biết, khi cung cấp dịch vụ 3G sẽ có mức cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Còn theo ông Marc Einstein, "Thực trạng trình độ các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số tại Việt Nam còn thấp. Một trong nhiều nguyên nhân là do giá thiết bị cầm tay nói chung còn cao. Các nhà khai thác dịch vụ di động cần có sự trợ giá thiết bị đầu cuối cho người dùng". Đồng tình với nhận định này, ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT cho rằng, không chỉ thiết bị cầm tay mà ngay cả giá dịch vụ 3G của nhà khai thác cũng sẽ là yếu tố quyết định tới sự phát triển của 3G tại Việt Nam - giá phải rẻ so với thu nhập của người dùng.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 95 ra ngày 08/10/2008