Dịch vụ học ngoại ngữ trên ĐTDĐ có lợi thế cho phép người học tại bất cứ đâu, lúc nào
Công nghệ giúp học ngoại ngữ tốt hơn
Học trên "dế"
Ngày nay hầu hết mọi người đều có ĐTDĐ, nhiều người còn dùng chúng để giết thời gian trong khi chờ đợi hoặc đi lại. Một số công ty đang tận dụng thói quen này để cung cấp các dịch vụ học ngoại ngữ trên "dế". Lợi thế lớn nhất của phương pháp học này là người dùng có thể học bất kỳ khi nào và bất kỳ đâu miễn là họ có thời gian.
Những tiến bộ gần đây trong công nghệ ĐTDĐ đã mang lại chất lượng âm thanh cao, đủ để người dùng có thể phân biệt được những khác biệt nhỏ trong phát âm ngôn ngữ. Bất tiện của việc dùng "dế" để học là màn hình nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người không lấy làm phiền vì họ chủ yếu dùng máy để luyện nghe.
Thực ra phương pháp học ngôn ngữ trên "dế" đã được các giáo sư Nhật Bản ứng dụng từ mấy năm nay. Đầu tiên là giáo sư Yang Da, một giáo viên dạy tiếng Trung Quốc của trường Đại học Waseda (Nhật). Sau đó là Tiến sỹ Wu Jianming hiện đang làm việc tại phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển của hãng di động KDDI (Nhật). Ngày nay, học tiếng Trung Quốc trên "dế" đã khá phổ biến đối với các sinh viên Nhật Bản. Phát âm và nghe là những kỹ năng khó nhất của sinh viên Nhật khi học tiếng Trung đã được cải thiện nhờ ĐTDĐ.
"ĐTDĐ rất phù hợp để học ngôn ngữ bởi nó cho phép mọi người học trong thời gian ngắn như 5 hoặc 10 phút", giáo sư Yang nói, "ĐTDĐ cũng được dùng để làm bài tập về nhà hoặc kiểm tra".
Tại Nhật, công ty NTT Resonant Inc., hãng chuyên cung cấp các dịch vụ học trực tuyến, vừa giới thiệu một dịch vụ mang tên "Dokodemo Gogaku!" (Học ngôn ngữ bất kỳ đâu) trên mạng của hãng di động NTT DoCoMo - hãng di động số 1 của Nhật. Người dùng có thể tải các chương trình audio và video (nghe-nhìn) về máy để học, phí là 735 yên (7 USD)/chương trình/tháng, cộng thêm phí thuê bao 315 yên (3 USD) trả cho NTT DoCoMo.
Nhiều quốc gia khác cũng quan tâm đến hiệu quả của việc dùng ĐTDĐ như một công cụ học tập. "ĐTDĐ có thể phát triển nhanh hơn máy tính tại các nước đang phát triển", Yoshinori Urano, giám đốc Viện Viễn thông và Thông tin Toàn cầu của trường Đại học Wased, nói. "Trong tương lai, học trên ĐTDĐ sẽ nâng cao cơ hội được học hỏi cho mọi người tại các khu vực này".
Học bằng "chat"
Các dịch vụ dựa trên web hiện cho phép mọi người tải dễ dàng các bài học bằng tiếng Pháp hay tiếng Hindi (Ấn Độ). Dịch vụ điện thoại Internet như Skype và các mạng xã hội cũng sẽ giúp người học rèn luyện kỹ năng hội thoại với các gia sư hay bạn học trên thế giới.
Chat (tán gẫu) trực tuyến bằng cách đánh máy, bằng hội thoại, hoặc nếu có Webcam sẽ là bằng hình ảnh, sẽ giúp người học trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ họ đang học.
Trang web học tập miễn phí livemocha.com cho phép các thành viên liên lạc và học hỏi lẫn nhau. Livemocha (Mỹ) ra đời vào cuối tháng 9/2007, Shirish Nadkarni, giám đốc công ty, cho biết trang web đã có 200.000 người dùng đến từ hơn 200 quốc gia. Hiện nay, Livemocha vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Sau này, trang web sẽ thu hút quảng cáo và tính phí một số dịch vụ và nội dung đặc biệt.
Paul Aoki, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ của trường Đại học Washington, đã đăng ký vào trang web Livemocha thử xem sinh viên của ông có "thu lợi" gì từ trang web này không. Và ông kết luận "đó là cơ hội rất tốt để mọi người trên thế giới kết nối với bạn học ngoại ngữ".
Curtis J. Bonk, một giáo sư của trường Đại học Indiana (Mỹ) cũng đang xem xét các phương pháp kết hợp công nghệ trực tuyến vào giảng dạy. Ông cho rằng Livemocha là một chất xúc tác tạo ra sự bùng nổ học ngoại ngữ trên web.
Học ngay cả khi bị tắc đường
Podcast cũng là một công cụ để học ngoại ngữ được các công ty trên thế giới ứng dụng. Podcast là bản thu số của một chương trình phát thanh dành riêng cho Internet và người dùng phải tải về máy tính hoặc thiết bị âm thanh cá nhân để nghe nội dung. Các trang học ngoại ngữ như Praxis Language, có trụ sở tại Thượng Hải, cung cấp các bài học miễn phí bằng tiếng Trung Quốc phổ thông (chinesepod.com) hay tiếng Tây Ban Nha (spanishpod.com) trên phương tiện podcast. Công ty Praxis Language cho biết chinesepod.com có hơn 270.000 người truy cập mỗi tháng. Hầu hết khách hàng đều sống ở Mỹ. "Họ muốn học tiếng Trung Quốc, một số muốn đi du lịch, một số muốn hợp tác kinh doanh với các công ty Trung Quốc", giám đốc Praxis Language nói.
Mike Kuiack, một nhà đầu tư chứng khoán tại Mỹ thường xuyên đến Trung Quốc, đã đăng ký học trên chinesepod.com. Ông cho biết, kể từ khi học trên chinesepod.com từ vựng của ông đã tiến bộ rất nhiều. "Kỹ năng nghe và nói là những gì tôi cần. Podcast rất hữu ích để rèn luyện kỹ năng này", ông nói. Học tập trở thành một hoạt động thư giãn ngoài giờ làm việc."Tôi nghe khi tôi bị tắc đường", ông cho biết.
Anh Minh
Tổng hợp