Công nghệ giúp khôi phục cung đình Huế

Theo mạng thông tin Korea.net ngày 30.10, Hàn Quốc vừa quyết định triển khai dự án giúp Việt Nam dựng lại hình ảnh 3 chiều của toàn bộ cấu trúc xây dựng ban đầu của cung đình Huế - vốn đã bị mất phần lớn.

Đây là dự án do Cơ quan Văn hóa và di sản Hàn Quốc,  y ban Quốc gia UNESCO, Trường Công nghệ Văn hóa thuộc Viện Khoa học và Công nghệ cao Hàn Quốc (KAIST) phối hợp triển khai. Chính phủ VN có thể sử dụng những hình ảnh này để làm cơ sở xây dựng lại những phần đã bị mất như phần lớn điện Thái Hòa, cổng Ngọ Môn và một số khu vực khác của cung đình.

Chẳng hạn, điện Thái Hoà cùng các cấu trúc tôn giáo và chính trị liên quan, trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đã bị mất hơn 70 công trình, chỉ còn lại trên - dưới 10 công trình. Mặc dù UNESCO đã giúp tái tạo một số công trình, nhưng phần lớn vẫn còn bị chôn vùi dưới lòng đất.

Dự án mới sẽ tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ số hoá tiên tiến nhất của KAIST, dựa trên những tư liệu còn lưu lại, để tái tạo hình ảnh của Huế trước chiến tranh. Toàn bộ kết quả thu được của dự án sẽ được trao cho nước ta làm tư liệu xây dựng. Bên cạnh đó, thành phố Huế sẽ sử dụng hình ảnh 3 chiều này để quảng bá du lịch cung đình Huế trong và ngoài nước. Hàn Quốc cũng đang lên kế hoạch triển khai các dự án tương tự, nhằm đóng góp vào việc bảo tồn và khôi phục lại các di tích lịch sử khác trên thế giới.

Theo Laodong/Korea.net