Ảnh minh hoạ

Công nghệ làm thay đổi quan niệm về sex của phụ nữ Việt?

ICTnews -- Một cô gái trẻ giấu gia đình sống với bạn trai, những cô gái viết trên blog về tình yêu và các quan hệ của mình, những đôi tình nhân âu yếm nhau trong công viên khi màn đêm xuống.

Một cuộc "cách mạng" tình dục ngầm đang diễn ra tại Việt Nam, một xã hội hướng nhiều về gia đình với truyền thống là các cô gái sẽ lấy chồng vào độ tuổi khoảng 25 và sau đó sinh con.

Giới trẻ hiện nay có nhiều phương tiện hơn trên Internet để bày tỏ về niềm vui và các vấn đề trong quan hệ của mình

Huyền, một cô gái Hà Nội 30 tuổi làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng (PR) tới TP. HCM làm việc từ hai năm nay. Lúc đầu cô còn ở với người cô của mình, nhưng sau cô lẳng lặng chuyển đến ở cùng với người bạn trai của mình. “Tôi không nói chuyện này với bà cô của tôi và chuyện giờ giới trẻ ở chung với nhau cũng khá phổ biến. Hơn nữa, Sài Gòn là một thành phố lớn, rất nhiều đôi lứa đến từ các tỉnh đã cùng sống chung với nhau ở đây”, cô nói.

Giới trẻ hiện nay hẹn hò với nhau nhiều hơn, sống thử và có nhiều phương tiện hơn trên Internet để bày tỏ về niềm vui và các vấn đề trong quan hệ của mình so với các thế hệ trước.

Các công viên ở Sài Gòn đông nghịt người vào mỗi tối trong đó có không ít các đôi trai gái tới với mục đích chính là tình tự. Mặc dù tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đã ảnh hưởng tới truyền thống “tam đại đồng đường” (ba thế hệ cùng sống trong một ngôi nhà), tiêu chuẩn này dường như vẫn còn ít nhiều sức sống đối với hầu hết người dân ở đất nước này.

Điều thú vị là hầu hết các đôi trai gái ở trong các công viên đều ở độ tuổi 20, cái độ tuổi chiếm tới hơn 50% dân số của đất nước gần 85 triệu dân này. Họ thường ngồi tình tứ với nhau trên những chiếc xe máy, lưng quay lại đường và coi những người xung quanh như là không có.

Tại Thủ đô Hà Nội, con đường Thanh Niên nằm giữa hai hồ lớn cũng được mệnh danh là “con đường tình yêu” bởi nó là điểm hẹn lãng mạn của các đôi tình nhân trẻ tuổi. Họ âu yếm và hôn nhau trên những chiếc xe máy, xe đạp nằm khuất sau các bụi cây hoặc trên các chiếc tàu thiên nga bơi ra giữa hồ.

Chốn đèn mờ

Truyền thống hẹn hò ở ngoài đường giữa các đôi trai gái có lẽ bắt đầu từ những năm đầu của thập niên 80, thế kỷ trước, nhà xã hội học Lê Bạch Dương nhớ lại. “Thời đó, trên đường Thanh Niên, đèn đường thường được tắt đi rất sớm, vào khoảng 7h30 hay 8h tối. Việc này dường như là một sự đồng thuận ngầm giữa Sở điện và giới trẻ”, ông Dương, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội nhận xét, có phần hóm hỉnh. Và đến giữa đêm, đèn đường lại được bật lên.

Còn giờ thì chưa tối, đèn đường đã được bật sáng trưng.

Có thể nói đây là một giai đoạn chuyển đổi của một đất nước đã từng sống khép kín với thế giới 15 năm trước đây, từng bị hứng chịu chiến tranh và không thành công lắm với phát triển kinh tế vào lúc đó.

“Cũng có người nói giờ là thời của cách mạng tình dục ở Việt Nam nhưng nó đang diễn ra một cách thầm lặng hơn những gì từng xảy ra giữa những năm 1960 và 1970 ở Mỹ. Dù gì xu hướng này cũng đang tiến triển và rất khó để giải thích sự thay đổi này”, nhà tâm lý học Khuất Thu Hồng nói.

Các phòng chat Internet, các trang web và cả những tờ báo trở thành các diễn đàn cho giới trẻ thảo luận và bàn tán về tình yêu, tình dục và giáo dục giới tính

Những thay đổi này là khá lớn đối với các phụ nữ độc thân, những người thường có cơ hội kiếm việc cũng như di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác ngang bằng với nam giới nhờ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tại Việt Nam trong những năm vừa qua, và cũng nhờ vào sự gia tăng thu nhập của người dân trong quá trình tiến tới một nước công nghiệp hoá của Việt Nam.

Cách tổ chức cuộc sống của người dân cũng có nhiều thay đổi, nhất là đối với những người di cư từ các làng mạc ra thành phố học tập hoặc làm việc, đặc biệt tại các văn phòng và các nhà máy tại trung tâm thương mại lớn nhất miền Nam là TP.HCM.

Các phòng chat Internet, các trang web và cả những tờ báo trở thành các diễn đàn cho giới trẻ thảo luận và bàn tán về tình yêu, tình dục và giáo dục giới tính.

Ở Việt Nam, người già thường muốn các cô gái phải giữ gìn trinh tiết. Nhưng thời đại đã thay đổi

Như Khuê, nữ blogger 30 tuổi
Ở Việt Nam, người ta nói thái độ, quan điểm của người dân đối với tình dục và quan hệ nam nữ giờ cũng thoáng hơn rất nhiều so với trước kia. Tuy vậy, phần lớn vẫn không muốn sử dụng tên thật của mình trong các cuộc phỏng vấn. Đây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy giá trị của gia đình vẫn tiếp tục có vị trí trong đời sống của người Việt.

Một trong những phụ nữ khá thẳng thắn có thể kể tới đây là cô Như Khuê, 30 tuổi, người có riêng một trang blog và là thành viên tích cực của trang web nữ giới www.traicasau.com/forum.

“Ở Việt Nam, người già thường muốn các cô gái phải giữ gìn trinh tiết. Nhưng thời đại đã thay đổi”, Khuê nói. Khuê cũng như nhiều cô gái khác cho rằng nhiều người ở Việt Nam vẫn có ác cảm với các cô gái đi lại với người nước ngoài hay “ăn cơm trước kẻng”.

Những chuyện “chả-nem”

Nói chung, nhiều người phương Tây sống ở Việt Nam vẫn cho rằng người Việt hiện vẫn giữ gìn các tiêu chuẩn truyền thống, nhưng không còn là một xã hội “đoan trang” nữa. “Một tuần sáu ngày ăn cơm thì thứ bẩy cũng phải ăn phở”, câu nói đùa ví von này thực chất để chỉ tình trạng các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Những chiếc điện thoại di động để ở chế độ rung hoặc có cài các tiếng chuông đặc biệt đôi khi chứng tỏ có cuộc gọi từ “mèo” (người tình) tới. Nghiên cứu về giới trẻ của nhiều tổ chức khác nhau cho thấy thanh niên bây giờ có hoạt động tình dục tích cực hơn nhiều so với cùng độ tuổi của cha mẹ họ trước đây. Và điều khác biệt duy nhất là cha mẹ họ thì lập gia đình, còn thanh niên giờ thì không.

Một chuyên gia xã hội học cho biết: những hiện tượng này cùng với một số xu hướng khác cho thấy tình dục giờ không được cho là để sinh con đẻ cái nữa, hoặc là để sinh con nối dõi tông đường nữa, mà còn hơn thế. “Qua các cuộc tư vấn trực tiếp, nhiều bé trai và bé gái liên quan đã tâm sự với chúng tôi về các vấn đề về tình dục”, Hoàng Tú Anh, một bác sĩ tâm lý thuộc một tổ chức phi chính phủ nói. Điều quan trọng, vẫn theo bác sĩ này là trong vòng 2-3 năm nay, nhiều nhà văn nữ cũng đã viết và xuất bản khá nhiều truyện liên quan tới tình dục giới nữ.

Nhóm hoạt động phi chính phủ này hiện cũng đã thành lập trang web: www.tamsubantre.com nhằm tạo lập một diễn đàn trao đổi về các chủ đề khá rộng liên quan tới cưới xin, quan hệ yêu đương, sinh sản và sức khoẻ tình dục.

Các nhà tài trợ như Quĩ Dân số Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác hiện cũng đang tài trợ một chương trình trực tuyến trên Đài Tiếng nói Việt Nam vào thứ bảy, chương trình “Cửa sổ Tình yêu”, một diễn đàn cho người dân đủ mọi lứa tuổi.

“Điều đáng chú ý là nhìn từ bên ngoài, người ta thấy những thay đổi này không gây ra những biến động xã hội lớn”, Ian Howie, đại diện của UNFPA tại Việt Nam nói. “Dường như sự thay đổi nhanh chóng này cũng được điều chỉnh cho thích hợp”.

Hoàng An chuyển ngữ

Theo Reuters