Công nghệ làm thay đổi xu hướng giải trí

ICTnews - Theo một báo cáo mới đây nhất của hãng Ofcom, mạng Internet, ĐTDĐ và máy chơi nhạc MP3 được coi là những phương tiện giải trí không thể thiếu của người dân Anh hiện nay.

Cũng theo Ofcom, các phương tiện giải trí truyền thống từ trước tới nay như TV, radio và thậm chí cả đầu DVD hiện đã có vẻ như dần “trôi vào quên lãng” bởi hầu hết người dùng đã quen với các tiện ích mà những phương tiện giải trí hiện đại mang lại. Theo nhiều nhà xã hội học, đây là điều hiển nhiên bởi lẽ lúc này là thời điểm của cuộc sống số và điều này giải thích vì sao giới trẻ ngày nay có các thú vui giải trí khác rất nhiều so với 10 năm trở lại đây, thậm chí nhiều người trẻ tuổi còn khẳng định rằng họ không thể sống mà thiếu máy tính, ĐTDĐ và máy nghe nhạc MP3, MP4.

Tính đến nay, đã có khoảng 330 báo cáo đưa ra các góc nhìn toàn diện về cách mà người dân Anh sử dụng các phương tiện truyền thông theo các cách truyền thống cũng như hiện đại, và họ kết luận rằng toàn bộ quốc gia này đều yêu thích việc giải trí với các phương tiện truyền thông và các thiết bị công nghệ cao. Theo thống kê, trung bình một người dân Anh dành khoảng 50 giờ/tuần cho các cuộc trò chuyện điện thoại, sử dụng mạng Internet, xem TV hoặc nghe radio. Tuy nhiên, mức độ thời gian cho từng cách thức thư giãn này đang thay đổi rất nhanh trong vài năm trở lại đây. Cụ thể, thời gian trung bình một người dân sử dụng ĐTDĐ đã tăng 58%, cá biệt lượng thời gian vào Internet trung bình của người dân nước này đã tăng tới 158% kể từ năm 2002. Trong khi đó, tỷ lệ người thường xuyên xem TV, nghe radio hoặc trò chuyện bằng điện thoại cố định như cách đây 3, 4 năm đã giảm xuống rõ rệt đến 50% bởi hầu hết mọi người đều tìm được kênh thông tin giải trí cần thiết của họ trên Internet và ĐTDĐ.

Không chỉ thay đổi về sở thích, thành phần người dân sử dụng các phương tiện giải trí hiện đại cũng đang có sự phân chia rõ rệt. Chẳng hạn như, ở lứa tuổi từ 25 – 34, phụ nữ chiếm tới 55% số người thường xuyên lên mạng. Về lứa tuổi thiếu niên, 75% số trẻ ở độ tuổi 11 đều được sở hữu riêng một chiếc máy tính có nối mạng và ĐTDĐ đắt tiền. Các nghiên cứu cũng đã chỉ rõ, trẻ em Anh hiện tại đang nghiện nặng những trò chơi điện tử trực tuyến và thường xuyên dành 90% thời gian rảnh của chúng để nghe nhạc và chơi điện tử trên máy tính. Đây cũng đang là vấn đề làm đau đầu các vị phụ huynh xứ sở sương mù bởi việc ngồi bên máy tính cả ngày đã làm giảm khả năng tập trung học tập của trẻ và là nguyên nhân chính gây ra bệnh béo phì, một căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở trẻ em Anh.              

Diệu Quyên

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 27/8/2007