Công nghệ phim 3D cho phép chúng ta nhìn và cảm nhận mọi thứ theo cách hoàn toàn mới, song nhược điểm của nó lại là cặp kính cồng kềnh. May mắn là phụ kiện này có thể bị loại bỏ trong tương lai nhờ công nghệ mới. Trong một báo cáo, nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học MIT và Viện Khoa học Weizmann Israel trình diễn loại màn hình mới cho phép xem phim 3D không cần kính.

Có tên “Cinema 3D”, nguyên mẫu sử dụng dãy ống kính và gương đặc biệt để khán giả xem phim 3D từ bất kỳ ghế nào trong rạp. Theo Giáo sư Wojciech Matusik, một trong các đồng tác giả báo cáo, những cách tiếp cận 3D không kính hiện nay cần màn hình có độ phân giải “khủng”, hoàn toàn phi thực tế nhưng công nghệ mới giải quyết được điều đó. Dù hệ thống chưa sẵn sàng ra mắt thị trường, các nhà nghiên cứu rất lạc quan về phiên bản trong tương lai có thể mang lại giải pháp thay thế kính 3D cho rạp chiếu phim.

Xem 3D không kính thực chất đã tồn tại nhưng không áp dụng được với rạp chiếu phim. Phương pháp truyền thống cho tivi là sử dụng rào cản thị sai (parallax barrier) để hai mắt nhìn thấy 2 bộ hình ảnh khác nhau, não sẽ nhận 2 bộ hình ảnh và kết hợp chúng thành 1 hình ảnh đơn với chiều sâu 3D. Tuy nhiên, do rào cản thị sai chỉ hiển thị hiệu quả ở góc quan sát hẹp, nó không khả thi với không gian lớn như rạp chiếu phim vì khán giả ngồi ở các góc và khoảng cách tới màn hình khác nhau.

Các phương pháp khác, trong đó có của MIT, lại hướng đến phát triển máy chiếu hoàn toàn mới, có thể bao phủ toàn bộ khu vực khán giả nhưng lại làm giảm độ phân giải ảnh.

Điểm mấu chốt trong Cinema 3D là mã hóa nhiều rào cản thị sai trên một màn hình để mỗi người xem lại thấy một rào cản thị sai tùy theo vị trí của mình. Khoảng cách xem sau đó được nhân rộng trên khắp rạp chiếu phim bằng một loạt gương và ống kính bên trong hệ thống quang đặc biệt của Cinema 3D mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.