Công nghệ SIM mới chậm ra mắt do nhà cung cấp dịch vụ

Giao diện SWP (Single Wire Protocol) mang nhiệm vụ kết nối thẻ SIM với công nghệ thông minh NFC (Near Field Communications) đã được chấp thuận nhưng các mạng di động lại không mấy hứng thú.

Chip dùng trong SIM điện thoại theo công nghệ GSM bắt đầu xuất hiện vào tháng 1/1988 như là một module an toàn cho dữ liệu của người sử dụng. Kể từ đó, nó đã được cải tiến để cáng đáng nhiều nhiệm vụ hơn với bộ vi xử lý tốc độ cao và dung lượng lên đến hàng megabyte.

Hiện nay, tâm điểm của ngành công nghiệp SIM là NFC. Đây được đánh giá là một công nghệ thú vị: người sử dụng chỉ cần vẫy chiếc điện thoại di động trước màn hình là có thể truyền ảnh trong máy tới PC hoặc dùng nó để mở cửa, thanh toán hóa đơn...

Samsung vừa giới thiệu SIM 768kilobyte (KB) flash embedded SIM card IC, the S3FS91J

Giao thức SWP hỗ trợ cho NFC sẽ được phê duyệt là chuẩn SIM vào cuối tháng này. Do đó, bây giờ là thời điểm thích hợp để đưa NFC vào trong SIM nếu nhà cung cấp - đơn vị phát hành thẻ SIM - thích thú với điều đó.

Tuy nhiên, vấn đề là họ lại khá thờ ơ và hài lòng với việc NFC được nhúng vào điện thoại thay vì vào SIM, như Nokia đã thực hiện với dòng máy 6131 NFC. Chính điều này cũng khiến giới sản xuất SIM không cảm thấy có động lực đưa NFC vào kế hoạch phát triển của họ.

Theo Phương Thúy/VnExpress - The Register