Ước tính mỗi năm, thế giới thu nhận 108 triệu đơn vị máu hiến, Việt Nam đạt khoảng 1 triệu đơn vị nhưng theo WHO, khoảng đến 40% lượng máu hiến trên toàn cầu không được kiểm nghiệm triệt để, khiến cho người nhận máu có khả năng bị nhiễm bệnh.

WHO khuyến cáo tất cả máu thu thập được từ việc hiến máu nên được sàng lọc các bệnh có thể lây nhiễm trước khi sử dụng. Máu nên được xét nghiệm bắt buộc đối với các bệnh HIV, viêm gan B, viêm gan C và giang mai. Việc sàng lọc máu nên được thực hiện phù hợp với các yêu cầu về chất lượng hệ thống.

Mới đây hội nghị Truyền máu Huyết học phía Nam lần thứ 3 được tổ chức đã mang đến cho các bác sĩ, chuyên gia y tế trong và ngoài nước cơ hội gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tìm hiểu cụ thể những công nghệ tiến tiến trong lĩnh vực huyết học - truyền máu. Trong đó, giải pháp sàng lọc máu tiên tiến kết hợp xét nghiệm huyết thanh và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT) đang được quốc tế áp dụng cũng được Công ty TNHH Roche Việt Nam giới thiệu.

{keywords}

Hệ thống sàng lọc máu tiên tiến của Roche thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu tham gia Hội nghị

BS. Phù Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Tp. HCM, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Truyền máu Huyết học phía Nam lần thứ 3 cho biết: điều đáng lo ngại nhất khi một túi máu được truyền vào cơ thể chính là sự lây nhiễm các căn bệnh như viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai,… Việc áp dụng công nghệ NAT tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay vào công tác sàng lọc máu đã giúp rút ngắn được thời gian phát hiện các virus lây nhiễm, đem đến một nguồn máu an toàn hơn trước rất nhiều cho các bệnh nhân.

Cũng theo BS. Phù Chí Dũng, để đảm báo an toàn truyền máu, máu cần được sàng lọc qua 4 công đoạn khác nhau: sàng lọc bằng bảng câu hỏi, sàng lọc qua thăm khám bác sĩ, xét nghiệm huyết thanh học và đặc biệt là xét nghiệm NAT. Xét nghiệm huyết thanh học nhằm phát hiện các kháng thể và kháng nguyên để đảm bảo máu và các chế phẩm từ máu không mang mầm bệnh, còn xét nghiệm NAT sử dụng phản ứng chuỗi polyme giúp phát hiện trực tiếp các RNA và DNA của virus, từ đó phát hiện các mầm bệnh nguy hiểm ngay từ giai đoạn đầu.

{keywords}

BS.CK.II Phù Chí Dũng cung cấp cho báo chí những thông tin cập nhật nhật trong lĩnh vực sàng lọc máu tại Việt Nam.

Theo thông tư 26 của Bộ Y Tế, từ ngày 01/01/2015, các cơ sở truyền máu trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên - Huế, TPHCM và thành phố Cần Thơ phải thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật NAT để sàng lọc HIV-1, HIV-2, vi rút viêm gan B và vi rút viêm gan C. Đến trước ngày 01/01/2018 , tất cả các cơ sở truyền máu trên toàn quốc sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến này. Đây là những thành công rất đáng kể đối với ngành truyền máu - huyết học Việt Nam nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung.

Ông Rod Ward, Tổng Giám đốc Roche Việt Nam cho biết: “Là tập đoàn dẫn đầu thế giới trong lãnh vực chẩn đoán in-vitro, với hơn 115 năm phát triển, Roche hiện đang đi tiên phong trong chiến lược cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe và mang đến các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhằm góp phần cải thiện sức khỏe bệnh nhân trên toàn thế giới. Trong lãnh vực sàng lọc máu, Roche tự hào cung cấp cho các ngân hàng máu giải pháp sàng lọc máu toàn diện với độ tin cậy, độ an toàn và hiệu quả. Với kinh nghiệm dày dạn trong lãnh vực về các bệnh truyền nhiễm, giải pháp sàng lọc máu tiên tiến của Roche kết hợp xét nghiệm huyết thanh và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT) giúp mang lại nguồn máu an toàn cho cộng đồng.”

Ph. Hà