![]() |
| Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao nỗ lực phát triển ứng dụng CNTT-TT của Hải Phòng. Ảnh: X.B. |
>> Hải Phòng đẩy mạnh hành chính công điện tử / 7 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ liên kết mở trang tin / Địa phương đua làm chính quyền điện tử
Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Đồng Khang, Giám đốc Sở TT&TT Hải Phòng công bố tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngành TT&TT Hải Phòng diễn ra sáng nay, 17/1/2013.
Nhiều năm qua, Hải Phòng thường đứng ở tốp đầu các tỉnh, thành phố thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước. Năm 2012, vốn đầu tư nước ngoài “đổ” vào Hải Phòng đã đạt trên 1,2 tỷ USD.
Hoạt động sản xuất CNTT của Hải Phòng năm qua đã có bước đột phá bằng sự kiện Tập đoàn Kyocera Mita Nhật Bản triển khai dự án Nhà máy sản xuất máy in, máy photocopy đa chức năng với tổng số vốn đầu tư 187,5 triệu USD; Tập đoàn Fuji Xerox đầu tư dự án sản xuất máy photocopy, thiết bị đa chức năng và máy in với tổng vốn đầu tư 119 triệu USD tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP.
Các nhà đầu tư Nhật Bản đang được Hải Phòng dành sự ưu tiên đón nhận hàng đầu. Và để tạo điều kiện thuận lợi thu hút được ngày càng nhiều nguồn vốn từ “xứ sở hoa anh đào”, lãnh đạo UBND thành phố đã quyết định tận dụng lợi thế của CNTT, cụ thể là lập một chuyên trang tiếng Nhật trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.
Đây sẽ là cầu nối để các nhà đầu tư Nhật Bản, gồm cả các nhà đầu tư CNTT-TT, cập nhật thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn, qua đó tăng độ tín nhiệm và cảm giác an tâm khi đầu tư vào Hải Phòng.
Tính đến thời điểm này, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trên cả nước lập chuyên trang tiếng Nhật trên cổng thông tin điện tử.
Có thể thấy lãnh đạo thành phố Hải Phòng đang ngày càng nhận thức đúng mức hơn về vai trò của CNTT-TT đối với sự phát triển của địa phương. Với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền thành phố, tới nay, các quận, huyện, sở, ngành đều có phần mềm quản lý văn bản, phần mềm điều hành tác nghiệp; 14/15 quận, huyện đã ứng dụng phần mềm một cửa điện tử phục vụ hoạt động của bộ phận “một cửa” tại đơn vị (trừ huyện Bạch Long Vỹ); xuất hiện một số mô hình, cách làm mới hiệu quả trong ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính như hệ thống “một cửa” tại quận Ngô Quyền, Hồng Bàng...
Đánh giá cao kết quả hoạt động của Sở TT&TT nói riêng và ngành TT&TT Hải Phòng nói chung, đặc biệt là việc Hải Phòng thường đứng trong tốp đầu cả nước về độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT (năm 2012 đứng thứ 4, tăng 7 bậc so với năm 2011), tại Hội nghị sáng nay, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa cho sự phát triển CNTT-TT tại địa phương, trong đó ưu tiên hơn nữa kinh phí cho CNTT.
Hệ thống cổng thông tin điện tử của Hải Phòng hiện có cổng chính và 33 cổng thành phần của 18 sở, ngành và 15 quận, huyện; 100% dịch vụ hành chính công của sở, ngành, quận, huyện, phường, xã đạt mức 2, 14 dịch vụ ở mức 3, đang tiếp tục xây dựng thêm 4 dịch vụ mức 3. Trên cổng này cũng đã có trang riêng về đối thoại trực tuyến và chính quyền thành phố đang chuẩn bị tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến đầu tiên với các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
