Cụ thể, CTCP Chăn nuôi Gia Lai, công ty con của HAG, đã thanh toán đủ 750 tỷ đồng (gồm toàn bộ nợ gốc 587 tỷ đồng và một phần nợ lãi trong hạn 163 tỷ đồng) cho Eximbank để tất toán các khoản vay của 2 hợp đồng tín dụng từ năm 2014, theo thông báo miễn giảm nợ lãi từ Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank AMC. 

Tổng số tiền lãi được miễn giảm là 1.424 tỷ đồng, gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi. 

Thời gian gần đây, HAG liên tục thanh toán nợ và trái phiếu. Ngày 28/11, HAG đã trả 200 tỷ đồng nợ gốc thuộc lô trái phiếu cho BIDV. Đây là khoản tiền mà Hoàng Anh Gia Lai thu nợ được từ HAGL Agrico của tỷ phú Trần Bá Dương. Lô trái phiếu đã được HAG phát hành cuối năm 2016 với kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026. Lãi suất là 9,7%/năm.

Trước đó, vào tháng 9, HAG bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai ở khu đất vàng trung tâm thành phố Pleikku thu về 180 tỷ đồng, cũng dùng cho mục đích tái cấu trúc nợ cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị nhà đầu tư, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, cho biết sẽ trả hết nợ vào năm 2026, bằng bán tài sản, thu hồi nợ, phát hành thêm cổ phiếu và từ lợi nhuận kinh doanh để lại. 

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bán niên tại thời điểm 30/6/2023, tổng số lỗ luỹ kế của Hoàng Anh Gia Lai lên tới 2.959,5 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

Mới đây, HAG công bố chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng, dùng bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán nợ. HAG sẽ dùng 323 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012, cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank cho công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Tin doanh nghiệp niêm yết

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. 

* PNJ: CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thông qua phương án phát hành hơn 6,55 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 20.000 đồng/cp.

*CRE: CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) gia hạn trái phiếu mã CRE202001 từ ngày đáo hạn 31/12 đến 31/1/2025 (13 tháng), lãi suất trong thời gian gia hạn là 12%/năm.

* POM: Bà Đỗ Thị Kim Lang, em của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina, đã bán toàn bộ hơn 353.000 cổ phiếu trong ngày 12/12.

* SHS: Pyn Elite Fund, cổ đông của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã bán ra 3 triệu cổ phiếu trong ngày 4/12. Tổ chức này còn nắm giữ hơn 39,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,9%.

* DAH: CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông qua việc nhận chuyển nhượng 2,25 triệu cổ phần tại CTCP Du lịch Dịch vụ Vân Phong, với giá 79.000 đồng/cp.

* CTF: Ông Phạm Anh Hưng, em rể ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT CTCP City Auto, đăng ký bán hơn 410.000 cổ phiếu từ ngày 15-29/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

* TNH: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông qua phương án phát hành hơn 14,37 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:15. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024.

* DVG: Ông Bùi Văn Thụy, Ủy viên HĐQT CTCP Đại Việt Group DVG, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu từ ngày 13/12-11/1/2024 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

* VNM: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đăng ký mua 500.000 cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk từ ngày 15/12-12/1/2024 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VN-Index

Chốt phiên 13/12, VN-Index giảm 13,43 điểm, đóng cửa ở 1.114,20 điểm. HNX-Index giảm 3,29 điểm (-1,42%) xuống 228,42 điểm. UPCoM-Index giảm 0,26 điểm (-0,3%), xuống 85,09 điểm.

Nhận định thị trường, SHS cho rằng VN-Index giảm, tiếp tục quá trình vận động tích lũy. Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng về kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra. 

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng thị trường vận động trong khu vực tích lũy trung hạn kỳ vọng 1.100-1.150 điểm bởi nền tích lũy đang dần kéo dài.

Theo VietCap, VN-Index sẽ tiếp tục có quán tính giảm để kiểm định hỗ trợ tại 1.105-1.108 điểm. Nếu lực bán không mạnh, chỉ số có thể hồi phục sau đó từ hỗ trợ này để kiểm định lại 1.118-1.120 điểm.

Nếu lực mua ở vùng giá cao không được cải thiện và VN-Index không thể vượt qua vùng cản này sau một vài nhịp kiểm định, chỉ số có khả năng sẽ giảm mạnh hơn sau đó, hướng về vùng hỗ trợ tại 1.080-1.085 điểm.