
Trường Mầm non công lập Tiên Sa do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ cho Việt Nam hồi năm 1978. Đây là ngôi trường nhà trẻ, mẫu giáo hệ công lập đầu tiên trên địa bàn thành phố.
Hiện cơ sở vật chất đang xuống cấp nên Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng) đã có văn bản thống nhất đề xuất của UBND quận về việc xã hội hóa nhà trường.
Việc này được giao cho Cty CP Lương thực Đà Nẵng xây dựng đề án, trình thành phố phê duyệt để đầu tư.
|
|
| Trường Cát Tiên Sa |
Chủ trương xã hội hóa cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT khuyến khích phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên từ trước đến nay, việc xã hội hóa chỉ thực hiện ở các trường bán công, trường dân lập sang loại hình trường tư thục. Chưa có trường hợp nào chuyển đổi trường công lập sang tư thục-Một cán bộ của phòng giáo dục quận Hải Châu đề nghị không nêu tên cho biết.
Cô H. giáo viên Trường mầm non Tiên Sa, tỏ ra bất ngờ: Nhà trường đang hoạt động yên ổn, hằng năm thu hút gần 200 học sinh đến học. Trường cũng chưa xuống cấp, hư hỏng. Nếu dựa vào cơ sở vật chất để xã hội hóa trường này là vô lý. Tất cả giáo viên của trường đều lo lắng vì nguy cơ có thể mất việc làm khi chủ đầu tư mới yêu cầu thay đổi giáo viên cũng như lãnh đạo. Bởi vì trường tư thục nên chủ đầu tư có quyền quyết định.
Hiệu trưởng Cái Thị Nhuận cho biết toàn trường có 39 cán bộ, giáo viên, trong đó có 19 trường hợp biên chế, 16 hợp đồng trong ngân sách và 4 hợp đồng. Lâu nay, hoạt động dạy học nhà trường đang ổn định.
"Khi nhận thông báo, Công ty CP Lương thực Đà Nẵng được Quận ủy Hải Châu đồng ý chủ trương cho phép đầu tư xã hội hóa nhà trường, khiến cán bộ, giáo viên nhà trường hoang mang, sa sút tinh thần làm việc, mấy ngày qua, Ban giám hiệu nhà trường phải họp trấn an, động viên giáo viên hãy bình tĩnh" - bà Nhuận nói.
Nhiều phụ huynh học sinh lo lắng học phí tăng lên.
- Vũ Trung