Trong đó Gamevil là công ty game đến từ Hàn Quốc, công ty này bắt đầu nhắm đến thị trường Việt Nam từ đầu năm 2015 và đến gần giữa năm bắt đầu tung ra các sản phẩm game mobile phiên bản Việt hóa không phép tại Việt Nam. Cụ thể, hai game nổi tiếng mà công ty game này phát hành là Dragon Blaze và Dungeon Link, ngoài ra còn một số game khác.

Để lách luật, công ty này phát hành game theo dạng dịch vụ xuyên biên giới và các hình thức thanh toán trong game là qua thẻ tín dụng.

Tuy nhiên, đáng chú ý là công ty này đã thành lập chi nhánh tại Việt Nam và hoạt động ở quận Ba Đình, Hà Nội. Đồng thời liên tục tiến hành quảng bá các game không phép này trên các phương tiện truyền thông. Đặc biệt với game Dragon Blaze, trước khi phát hành cho game thủ ở thị trường Việt Nam tham gia chơi, công ty này còn tung ra chương trình “Đăng ký trước Dragon Blaze từ ngày 15/04 - 28/04 để nhận được 01 điện thoại iPhone 6 và 01 điện thoại Samsung Galaxy S6”. Và buổi lễ trao giải đã được tổ chức tại văn phòng công ty vào ngày 12/6 tại Hà Nội.

Một công ty lớn nữa cũng vừa xâm nhập vào thị trường Việt Nam trong thời gian qua là công ty Total Digital Plus đến từ Thái Lan. Đây là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực mobile và được xem là lớn nhất ở nước này.

Trước sự thành công của các game di động ở Việt Nam và lợi nhuận từ nó thu được, Total Digital Plus cũng quyết định thành lập chi nhánh tại quận Tân Bình, TP.HCM và tiến hành phát hành game không phép trong nước. Game đầu tay của công ty này là Nộ Chiến Thần, được phát hành không phép ra thị trường vào tháng 7/2015 vừa qua, hiện cũng đã cập nhật phiên bản mới. Bên cạnh sử dụng hình thức thanh toán qua Paypal, công ty này cũng đã kết nối với các đơn vị thanh toán trong nước và các hình thức để game thủ nạp tiền gồm có nạp bằng thẻ Vcoin và thẻ cào điện thoại các nhà mạng.

Bên cạnh hai công ty có đặt chi nhánh tại Việt Nam ở trên, hiện cũng đang có nhiều công ty nước ngoài làm game di động không phép ở trong nước khác. Các công ty này chủ yếu đẩy game lên các kho ứng dụng di động cho người chơi tải về, sau đó kết nối với các đơn vị thanh toán để thu tiền game thủ, trong đó có thể kể đến VstarGame và PocketGame đến từ Trung Quốc.

Việc các công ty nước ngoài đang kinh doanh game không phép ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là ở lĩnh vực game trên di động, tại thời điểm thể loại này bắt đầu phát triển mạnh ở trong nước, đang tạo ra những xu hướng không tốt cho ngành game trong nước.

Đại diện nhiều doanh nghiệp trong nước cho rằng, trong khi họ phải xin đủ các loại giấy phép và chờ cấp phép để được phát hành game, thậm chí bị phạt lên, phạt xuống vì phát hành game không phép, thì các công ty nước ngoài vẫn “nhởn nhơ” không bị gì. Điều này tạo ra sự không công bằng cho các doanh nghiệp trong nước và tạo tiền lệ xấu cho ngành game.