![]() |
| Ông Alasdair Grant, Giám đốc Liên minh Phần mềm doanh nghiệp Khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết Việt Nam đang là quốc gia có tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm cao thứ 23 thế giới. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
>> DN dùng phần mềm bản quyền sẽ được chứng nhận bởi Verafirm.org / DN kinh doanh máy tính nói "không" với vi phạm bản quyền / Việt Nam thoát khỏi những nước vi phạm bản quyền cao nhất thế giới
Sáng nay, 8/11/2013, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tiếp và làm việc với ông Alasdair Grant, Giám đốc Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA) Khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Ông Alasdair Grant cho biết BSA cùng các doanh nghiệp phần mềm lớn của thế giới đã xây dựng xong cổng thông tin Verafirm, công cụ mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tự thống kê số lượng phần mềm đang sử dụng, phần mềm nào có bản quyền, phần mềm nào chưa có bản quyền... và định vị được mức độ hợp pháp của doanh nghiệp mình. Đối tượng tham gia Verafirm gồm tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ bó hẹp phạm vi doanh nghiệp thành viên BSA. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước biết được hiện trạng tuân thủ pháp luật về bản quyền phần mềm của doanh nghiệp ở quốc gia mình.
Doanh nghiệp kê khai thông tin trên cổng Verafirm sẽ nhận được chứng thực Verafirm khẳng định doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc luật sở hữu trí tuệ và đạo đức kinh doanh, qua đó nâng cao độ tin cậy trong mắt đối tác, bạn hàng nước ngoài. Các doanh nghiệp ở Mỹ và các quốc gia đề cao tính tuân thủ bản quyền sẽ vào cổng này để kiểm tra sự "sạch sẽ" về nền tảng CNTT có bản quyền của những đối tác nước ngoài (chẳng hạn như những doanh nghiệp Việt Nam chuyên xuất khẩu các mặt hàng tôm, cá, thép...). BSA đang vận động Chính phủ các nước như Ấn Độ, Thái Lan... tham gia Cổng thông tin Verafirm.
"Tôi rất vui vì Việt Nam đã giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền từ hơn 90% xuống còn 81%, nhưng hiện Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 23 trong danh sách các quốc gia vi phạm bản quyền phần mềm cao nhất thế giới. Bộ TT&TT có thể khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công cụ này để quản lý và nâng cao tỷ lệ tôn trọng bản quyền tại Việt Nam", ông Alasdair Grant đề xuất.
Ghi nhận đề xuất vừa nêu, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết Chính phủ Việt Nam đã khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu về việc nếu không sử dụng phần mềm có bản quyền thì sẽ không được nhập khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ. Bộ TT&TT sẽ khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Cổng thông tin Verafirm vì cổng này có lợi cho doanh nghiệp Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đề nghị BSA tổ chức hội thảo, diễn đàn để quảng bá rộng hơn về Verafirm tới cộng đồng doanh nghiệp.
