Sau trận chung kết Europa League thua Sevilla 2-3, HLV Antonio Conte nói về khả năng rời Inter vì những bất đồng trong công việc.

Chủ tịch Steven Zhang đã từ Trung Quốc sang châu Âu vài ngày trước, để trực tiếp thảo luận với Conte về tương lai.

{keywords}
Inter mời Allegri, nếu Conte quyết định ra đi

Ưu tiên của Chủ tịch Zhang là giữ HLV Conte, khi Inter đã chi nhiều tiền xây dựng đội hình theo ý cựu thuyền trưởng đội tuyển Italy.

Trong trường hợp các bất đồng với Conte không thể giải quyết, Inter hướng đến giải pháp Max Allegri.

Sky Sports đưa tin, CEO Beppe Marotta của Inter đã tính đến kế hoạch mời Allegri từ vài tuần trước, sau khi Conte công khai chỉ trích BLĐ đội bóng.

Allegri có quan hệ rất tốt với Marotta, khi hai người cùng làm việc ăn ý ở Juventus trước đây.

Điểm mạnh của Allegri là ông có khả năng khai thác tốt các cầu thủ mà người tiền nhiệm để lại.

Trước đây, chính Allegri kế thừa đội ngũ mà Conte để lại ở Juventus, và còn giúp "Bà đầm già" trở nên mạnh hơn.

Max Allegri xếp thứ hai danh sách những HLV giành nhiều danh hiệu vô địch Serie A nhất. Ông có 6 lần đoạt Scudetto (1 Milan, 4 Juventus), chỉ sau Giovanni Trapattoni (7 lần; 6 Juventus, 1 Inter).

Trong trường hợp đến Inter, Allegri có cơ hội đi vào lịch sử, trở thành HLV đầu tiên giành Scudetto với 3 CLB lớn nhất Italy (Juventus, Milan, Inter).

KN