Celeron-352.jpg

Theo thông báo của hãng bán lẻ máy tính Altenate (Bỉ), vào cuối tuần này họ sẽ trình diễn màn ép xung của 2 “tay chơi ép xung” có biệt danh là Blin và Massman. Sản phẩm được mang ra trình diễn lần này là một con chip cũ có tên là Celeron D 352 với tốc độ xung nhịp nguyên bản 3.2 GHz và nếu đúng như 2 người này tuyên bố, con chip Celeron cổ lỗ sẽ được ép xung lên tới 8,1 Ghz và trở thành con chip có tốc độ cao thứ 2 thế giới.

Blind và Massman cho biết họ đã thành công trong việc ép xung nhịp của con chip này lên 8,116 GHz khi sử dụng bo mạch chủ (motherboard) Asus P5B Premium đã được “độ” thêm và dung dịch làm mát là khí ni-tơ lỏng.

Phương pháp làm mát trong quá trình ép xung bằng khí ni-tơ lỏng là phát kiến của một tay chuyên ép xung có biệt danh là K|ngP|n – người được coi là “huyền thoại” trong giới ép xung thế giới.

Những tác giả của chương trình ép xung biểu diễn này còn cho biết, con chip Celeron này thậm chí vẫn còn có thể ép được lên tốc độ cao hơn nữa nếu có chất làm mát tốt hơn. Ngay trong quá trình ép xung với phương pháp làm mát bằng không khí tiêu chuẩn, con chip đã đạt được tốc độ 5,7GHz. Blind cho biết, khi quá trình ép xung được “tăng lực” bằng phương pháp làm mát đảo nghịch luân chuyển (với 2 hoặc nhiều hơn bộ làm mát được kết nối và hoạt động luân phiên), anh ta đã đẩy được tốc độ của con chip lên tới 7GHz.

Tuy nhiên, để đạt được tốc độ 8,116 GHz, hai “chuyên gia” này còn phải tùy chỉnh FSB (front side bus – đường truyền dữ liệu từ hệ thống vào, ra CPU) và nâng mức hiệu điện thế tiêu thụ từ 1,3 V lên 1,9 V để đảm bảo con chip có đủ điện năng trong quá trình ép xung.

Celery-power.jpg
Thành tựu của Blind và Massman được phần mềm CPU-Z ghi nhận

Celeron 352 là một sản phẩm của Intel được sản xuất trên cấu trúc Cedar Mill ra đời trong khoảng những năm 2005, trước cả nền tảng Core (với những dòng sản phẩm như Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quard)  rất phổ biến hiện nay.

Theo The Inquirer