
Trong khi đó, Mỹ luôn khăng khăng cho rằng, Gross chỉ là một nhân viên cứu trợ, không phải gián điệp và lấy "làm tiếc" về quyết định trên.
Washington trước đó tuyên bố sẽ không có bất kỳ đề xướng lớn nào trong mối quan hệ hai nước nếu như Gross chưa được trả tự do.
Gross bị bắt tại Havana hồi tháng 9/2009 và bị giam giữ 14 tháng.
Nhà chức trách Cu Ba cáo buộc Gross có những hành động lật đổ, phân phát các thiết bị vệ tinh bất hợp pháp cho các nhóm cộng đồng Do Thái.
Báo Granma đưa tin, Grosss bị buộc tội chống lại nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Cu Ba.
Chính phủ Mỹ đã được thông báo về trường hợp này và luật sư bào chữa cùng thân nhân được phép dự phiên tòa.
Mỹ hy vọng Gross được trở về Mỹ ngay khi phiên tòa kết thúc.
TK (Theo BBC)