Nhận trọn 3 giải thưởng quốc tế quan trọng trong 1 năm của Finance Asia, một trong những tạp chí uy tín hàng đầu của châu Á về lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Techcombank đã ghi được cú “hattrick” ngoạn mục mừng sinh nhật 18 tuổi của mình.

Dưới đây là trao đổi của người điều hành cao nhất của Techcombank - Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh.

Giải thưởng là nguồn động viên không hẳn là liều thuốc bổ

Ông vui lòng chia sẻ cảm xúc của mình khi được trao tặng 3 giải thưởng ngay trước dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của ngân hàng?

Tổng giám đốc Techcombank  - ông Nguyễn Đức Vinh trong lễ đón nhận giải thưởng
Hiện tại, Techcombank là 1 trong 3 ngân hàng hàng đầu cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói và đồng bộ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Song song, ngân hàng cũng đang trong giai đoạn triển khai, đánh giá lại những gì đã làm tốt rồi thì tiếp tục và làm tốt hơn, còn những điểm nào thấy chưa hợp lý sẽ điều chỉnh lại.

Được biết, đây không phải là giải thưởng quốc tế đầu tiên Techcombank được nhận?

Đúng vậy, năm 2010, Techcombank đã nhận được giải thưởng quốc tế của tạp chí Euro Money. Bên cạnh đó là hàng loạt giải thưởng trong nước mà chúng tôi đã giành được trong những năm vừa qua. Những giải thưởng là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ nhân viên, ban lãnh đạo của Techcombank trong thời gian vừa qua; là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục cải cách, hoạt động và phát triển.

Liệu các giải thưởng có khiến Techcombank “lớn nhanh như Phù Đổng”?

3 giải thưởng Techcombank nhận từ Finance Asia

“Ngân hàng tốt nhất năm 2011 của Việt Nam”,
“Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất năm 2011 tại Việt Nam”,
“Ngân hàng thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2011”

Ngân hàng chúng tôi luôn luôn nỗ lực thay đổi để mang lại nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt nhất cho khách hàng bởi chúng tôi tin rằng việc có được sự tin tưởng của ngày càng nhiều khách hàng là giải thưởng quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông và khách hàng.

Bệ phóng vững chắc cho sự bứt phá

Ông vui lòng cụ thể hóa các “nỗ lực” của ngân hàng đã qua và cả sắp tới bằng con số?

Techcombank đã phát huy tối đa sức mạnh của mình, tạo ra những bước chuyển biến lớn trong năm 2011. Tính đến tháng 6/2011, tổng tài sản tăng 18%, đạt 177.000 tỷ đồng, xấp xỉ 9 tỷ USD, nguồn tài sản xếp hàng thứ 6 ở thị trường Việt Nam, sau 4 ngân hàng quốc doanh và Ngân hàng Á Châu. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số khách hàng cá nhân đạt trên 2 triệu người, tăng 38,8%, số khách hàng doanh nghiệp tăng đáng kể với ở mức 31,4% so với cùng kỳ năm 2010. Đáng chú ý, chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng 3,1% so với cùng kỳ, đạt 22,4%.

Tính đến tháng 9/2011, tổng số vốn điều lệ đạt gần 9.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế là một trong ba ngân hàng dẫn đầu trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh. Tỷ lệ dư nợ trên huy động ở mức an toàn cao, thấp hơn so với quy định của NHNN là 80%. Gần 300 chi nhánh và phòng giao dịch và hơn 1.000 máy ATM đang hoạt động trên toàn quốc.


Đồng thời, Techcombank đã quản lý tốt nợ xấu khi luôn đảm bảo tỷ lệ này ở mức thấp dưới 2,6%. Đặc biệt, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức ấn tượng 12,3%, cao hơn mức 10,1% cùng kỳ năm trước và thậm chí cao hơn tỷ lệ an toàn vốn quy định của NHNN là 9%, Techcombank luôn giữ được khả năng thanh khoản cao.

Với những kết quả kinh doanh khả quan trên, Techcombank đã tạo được nền tảng, nội lực, là bệ phóng vững chắc cho sự bứt phá của ngân hàng hướng tới những mục tiêu phía trước. Cụ thể, mục tiêu tăng trưởng kinh doanh 5 năm (2009 - 2014) dự kiến đạt mức xấp xỉ là 34% đối với chỉ tiêu tổng mức tài sản, 35% đối với tổng lợi nhuận sau thuế và 25% vốn điều lệ.

2 chiến lược lớn phục vụ khách hàng

Ông chia sẻ cụ thể hơn về tỷ lệ dư nợ trên huy động của Techcombank trong thời gian qua?

Trong cơ cấu hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hiệu quả hoạt động của nguồn vốn thể hiện là ngân hàng được quản lý như thế nào. Chỉ số về tỷ lệ cho vay trên hệ số huy động của Techcombank tương đối thấp, hiện tỷ lệ chung là 64%, riêng VND dưới 50% và trên 90% đối với USD.

Chỉ số này thấp quá cũng không phải là tốt bởi ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động nhưng tôi cho rằng, chỉ số trên là hợp lý đối với Techcombank tại thời điểm hiện tại bởi thị trường hiện có nhiều biến động rủi ro, thanh khoản rất bất thường. Tuy nhiên, room tín dụng của Techcombank vẫn còn lớn do vậy thời gian tới ngân hàng sẽ lựa chọn khách hàng tốt, các khoản vay tốt tập trung cho sản xuất và kinh doanh.

Để các mục tiêu đề ra trở thành hiện thực, Techcombank đã sẵn sàng về mặt chiến lược?

Với định hướng trở thành “Ngân hàng tốt nhất và Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam”, Techcombank đã tích cực triển khai thực hiện với 2 chiến lược lớn: thứ nhất, chiến lược ngân hàng bán lẻ để mở rộng đối tượng phục vụ khách hàng cá nhân trong xã hội đặc biệt tại 22 thành phố lớn nhất ở Việt Nam; thứ hai, chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hồng Dung (thực hiện)