- Một tụ điểm đá gà liên tỉnh vừa bị công an triệt phá thu giữ nhiều xe ô tô và hàng trăm triệu đồng. Đáng nói, người lớn tuổi nhất tham gia sát phạt là ông cụ 87 tuổi.

Ngày 19/4, Cơ quan Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) cho biết, vừa triệt phá 1 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn, có tính chất liên tỉnh.

{keywords}

Những người tham gia và tang vật trong vụ đá gà liên tỉnh ở Trà Vinh (Ảnh: cơ quan công an cung cấp) 

Trước đó, công an bất ngờ ập vào 1 bãi đất trống ở ấp Ngãi Hoà, xã Phước Hảo (huyện Châu Thành) bắt quả tang 28 người ở các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền.

Đáng nói, người nhỏ tuổi nhất là 21, còn lớn nhất lên đến 87 tuổi. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 xe ô tô, 25 xe gắn máy, 5 con gà trống, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 27 điện thoại di động và hơn 200 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, bước đầu các những người này khai ngoài việc dùng xe cá nhân, còn thuê xe ô tô đến địa điểm nói trên để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền. Khi đang sát phạt thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau cũng bất ngờ ập vào trường gà tại khu đất trống thuộc khóm 2, phường Tân Thành, TP. Cà Mau, bắt quả tang 20 đối tượng tham gia sát phạt.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ 11 con gà, 2 cặp cựa, 14 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Đây là trường gà ở địa hình hiểm trở, cách xa nhà dân luôn có lực lượng cảnh giới, phục vụ ăn uống cho các con bạc…nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận.

Để phá được trường gà này, lực lượng cảnh sát phải giả thợ điện, người câu cá mới có thể đến gần được hiện trường phá án.

Hoài Thanh