{keywords}
 

Theo Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), vụ nổ xảy ra vào 11h15 ngày 18/12/2018, trên bầu trời biển Bering, giữa Nga và Alaska.

NASA cho rằng đây là vụ nổ sao băng lớn thứ hai trong vòng 30 năm qua, và là vụ nổ lớn nhất kể từ vụ nổ sao băng Chelyabinsky nổi tiếng năm 2013, Daily Mail đưa tin.

Các vụ nổ thiên thạch là bình thường, nhưng những sự kiện lớn như trên là rất hiếm. Một vụ nổ lớn như vậy chỉ xảy ra một vài lần trong một thế kỷ.

Ngôi sao băng trên rộng khoảng 10m, nặng hơn 1.500 tấn và giải phóng ra năng lượng tương đương 173 kiloton TNT.

Peter Brown thuộc đại học Western Ontario, Canada, đã phát hiện ra vụ nổ trên và công bố điều đó trên Twitter.

Hoài Linh