Cung cấp thông tin giao thông qua SMS là một giải pháp hay, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để giải pháp này thực sự đi vào cuộc sống

Cung cấp bản tin giao thông qua SMS: Hay thì có hay…

ICTnews - Dù nhận thấy nhiều tiện ích song nhiều người vẫn còn băn khoăn với dịch vụ cung cấp bản tin giao thông qua tin nhắn SMS cho các thuê bao ĐTDĐ.

  • CSGT Hà Nội cung cấp bản tin giao thông trên mạng di động

Từ ngày 5/10, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông GAPIT đưa ra dịch vụ cung cấp bản tin giao thông qua tin nhắn SMS cho các thuê bao ĐTDĐ. Đây là một tín hiệu đáng mừng, góp phần giải quyết tình trạng tắc đường liên miên cho người dân Hà Nội hiện nay. Song, người sử dụng cũng còn nhiều băn khoăn với dịch vụ này…

Tiện ích

Đây là dịch vụ cho phép người tham gia giao thông sử dụng ĐTDĐ (của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ di động tại Việt Nam hiện nay) cập nhật thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội qua tin nhắn SMS. Với 2 hình thức nhắn tin, gồm: hình thức nhắn theo mã lệnh gửi tới số dịch vụ 8169 để nhận các thông tin giao thông tổng hợp tại thời điểm nhắn tin, thông tin ách tắc trên từng nút giao thông theo yêu cầu. Hình thức 2: nhắn tới số 8769 đăng ký thành viên để nhận bản tin hàng ngày về tình trạng giao thông trên địa bàn và thời gian cụ thể theo yêu cầu. Thậm chí, việc sử dụng hệ thống này còn cho phép người dân biết được những đoạn đường úng ngập và đoạn thường xảy ra ngập, các tuyến đường thay thế để tránh…

Nguồn thông tin trên được lực lượng của 7 đội CSGT Hà Nội cắm tại 222 nút trên phạm vi toàn thành phố theo dõi thường xuyên và thông báo qua bộ đàm tới trung tâm chỉ huy của các đội. Ngay sau đó, dữ liệu sẽ được chuyển tới hệ thống máy chủ của GAPIT để xử lý, cung cấp tới các thuê bao đã đăng ký nhận tin. Thời gian cập nhật cho bản tin là 15 phút/lần trong giờ cao điểm, 1 giờ/lần trong giờ thấp điểm.

Băn khoăn

Một số người sử dụng khi tìm hiểu dịch vụ tỏ ra đắn đo với chuyện: liệu nội dung thông tin có phục vụ kịp thời cho sự di chuyển của họ trên đường hay không. Chị Thu Hà (nhà ở phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân), nói: “Nhà cung cấp dịch vụ quảng bá sẽ cập nhật 15 phút/lần trong giờ cao điểm, 1 giờ/lần ngoài giờ cao điểm, nhưng lại không nêu cụ thể giờ cao điểm là giờ nào. Hơn nữa, buổi sáng tôi thường ra khỏi nhà đi làm vào lúc 7 giờ 15 phút. Nếu ngay lúc đó tôi nhắn tin để xem tình trạng nút giao thông có mã số 096 là đoạn Giải Phóng - Trường Chinh (nơi “nổi tiếng” vì tình trạng ách tắc liên miên) đang diễn biến ra sao, nhưng nhỡ tôi lại nhận phải bản tin cập nhật từ lúc 7 giờ… 1 phút, cộng thêm chuyện mất gần 15 phút đi từ nhà đến đường Trường Chinh (vị chi là chậm gần 30 phút cho đến khi tới được đoạn đường) thì nội dung tin nhắn lúc ấy so với thực trạng đường Trường Chinh khi tôi đến đã… “lạc hậu” quá rồi, vì có thể lúc tôi gửi tin nhắn đường chưa tắc, trong khi diễn biến giao thông với mật độ xe cộ đông đúc lại thay đổi từng phút. Cùng đó, nếu đã tránh được đoạn bị tắc, tôi lo ngại đoạn đường tiếp theo trên hành trình đến cơ quan cũng bị tắc, phải nhắn tin nữa mất thêm 1.000 đồng thì tốn kém quá, đấy là chưa kể đến chuyện phải nhớ được mã số nút giao thông mình tính sẽ đi qua cũng là vấn đề mất thời gian”.

Theo thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ là công ty GAPIT, trước mắt với số tiền 15.000 đồng gửi đến số 8769, khách hàng sẽ được nhận liên tục mỗi ngày một bản tin trong thời gian 2 tháng. Tuy nhiên, ngay trong ngày 5/10, khi chúng tôi thao tác soạn theo mẫu “BT” và gửi đến số 8769 thì lại nhận được tin nhắn thông báo đã đăng nhập thành công với thời gian được cung cấp bản tin chỉ vẻn vẹn… 2 tuần, tức là bằng 1/4 so với lời công bố.

Cần nói thêm, với số lượng thông tin được cung cấp từ 222 chốt giao thông thì cũng chưa thực sự đáp ứng được hết nhu cầu thông tin của người dân thành phố. Bởi, Hà Nội hiện nay có tới hơn 600 nút giao thông có cảnh sát túc trực.

Trần Nguyên

  • Toàn bộ bài báo được đăng trên báo BĐVN số 82